Nam thanh niên giữ con tin, ép Công an đưa súng để tự tử

Muốn tự tử, Phương đã nảy ra ý định khống chế con tin để ép Công an đưa súng và đạn cho mình.

Đối tượng Phương (giữa) tại cơ quan Công an (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Ngày 17/10, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam, đối với Nguyễn Ngọc Phương (SN 1992, trú tại: Liên gia 2, tổ dân phố 12, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), về tội danh bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, do buồn chán chuyện gia đình và trong cuộc sống, Nguyễn Ngọc Phương, có ý định tự tử bằng súng. Sau đó, Phương nghĩ ra cách khống chế, giữ người khác, để yêu cầu Công an đưa súng và đạn cho Phương.

Khoảng 13h30 phút ngày 7/10, Phương mang 1 con dao Thái Lan cán vàng đi đến quán Internet Center 3, địa chỉ 172 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, Phương ngồi chơi điện tử phía bên ngoài.

Đến khoảng 14h30 phút, Phương đi vệ sinh thì thấy cháu Y Dang Knul (SN 2002, trú tại Buôn Eanao B, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) và hai cháu trai (chưa rõ lai lịch) đang ngồi chơi điện tử trong phòng. Lúc này, Phương đi vào dùng dao Thái lan khống chế cháu Y Dang ngồi im và đuổi hai cháu trai còn lại ra ngoài.

Phương lấy 3 chiếc ghế có sẵn trong phòng chắn cửa phòng không cho ai vào. Khoảng 30 phút sau, Phương dùng dao khống chế dẫn cháu Y Dang đưa ra nhà vệ sinh, để đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, Phương lấy 1 con dao cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 40 cm và 1 thanh kim loại, dài khoảng 1m, cầm trên tay, khống chế đưa cháu Y Dang vào phòng.

Sau đó, mọi người khuyên ngăn nhưng Phương không thả cháu Y Dang ra và yêu cầu gọi Công an đến và đưa cho Phương 1 khẩu súng có đầy đạn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, phối hợp cùng lực lượng PK20 Công an tỉnh Đắk Lắk, đến tiệm Internet, vận động Phương thả cháu Y Dang ra. Phương không thả mà dùng thanh kim loại có buộc dao Thái Lan ở một đầu chống trả lại, đồng thời tiếp tục yêu cầu được cung cấp súng mới thả người.

Sau đó, Phương dùng dây con chuột vi tính buộc tay cháu Y Dang lại để khống chế và yêu cầu cháu Y Dang phải hét to, đuổi mọi người ra ngoài không Phương sẽ chặt chân cháu.

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, đến 20 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở của Phương lực lượng Công an đã xông vào khống chế đối tượng, giải cứu con tin.

Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Mai Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nam-thanh-nien-giu-con-tin-ep-cong-an-dua-sung-de-tu-tu-d172727.html