Năm sự kiện bóng đá trong nước nổi bật năm 2013

(CATP) 1- Lần đầu tiên có đội bỏ cuộc nửa chừng ở giải VĐQG

Không đồng tình với quyết định của BTC giải V-League về việc xử phạt (trừ 4 điểm khiến đội gặp khó khăn trong việc trụ hạng) do nghi ngờ cầu thủ thi đấu dưới sức mình, lãnh đạo CLB Xuân Thành Sài Gòn hạ lệnh cho đội bóng không tiếp tục tham dự hai trận đấu còn lại của mùa giải 2013. Điều này đồng nghĩa họ chính thức bỏ giải dù nhiều người can ngăn. Đây là một tiền lệ xấu của bóng đá Việt Nam kể từ khi chuyển sang mô hình chuyên nghiệp.

2- Chuyển giao quyền lực ở VFF
Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 7 lẽ ra được tổ chức vào tháng 10-2013, nhưng sau hai lần trì hoãn, thời gian đã được lùi lại tới đầu năm 2014. Trong khi hồ sơ của các ứng viên cho chức Chủ tịch VFF chưa hoàn tất thì ông Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Đồng thời, được sự tín nhiệm của các thành viên còn lại, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng được giao giữ chức quyền Chủ tịch cho tới đại hội mới.

3- CLB danh tiếng Arsenal (Anh) đến Hà Nội
Dù chỉ có mặt tại Hà Nội trong vài ngày để tham dự trận đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam, nhưng sự xuất hiện của thầy trò HLV Arsene Wenger ở bất cứ đâu mà họ đặt chân đến đều được chào đón nồng nhiệt. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông quốc tế trong nhiều ngày liên tiếp, nhất là sự xuất hiện đầy bất ngờ của “Running man” Vũ Xuân Tiến. Đây là điểm sáng hiếm hoi của BCH VFF nhiệm kỳ 6 được người hâm mộ cả nước nhiệt liệt đón nhận.

4- Bóng đá nam VN thất bại toàn diện ở sân chơi khu vực
Có thể nói năm 2013 không phải là năm của hai đội tuyển bóng đá nam quốc gia (ĐTQG và U-23), sau những thất bại liên tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015 và SEA Games 27. Điều đáng nói, mặc dù được Nhà nước tạo mọi điều kiện, ưu tiên phát triển để hướng đến mục tiêu chinh phục bóng đá khu vực và thế giới, nhưng họ đã đáp lại sự kỳ vọng đó bằng những màn trình diễn hết sức tệ hại, thậm chí là không thể chấp nhận được. Với việc thua cả 5 trận liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015 và sớm bị loại ở vòng bảng SEA Games 27 thì không còn lời nào để bào chữa cho nỗi nhục này.

5- Bóng đá nữ và trẻ gỡ lại chút thể diện ở đấu trường châu lục
Mặc dù không bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 27, nhưng các cô gái Việt Nam đã làm được điều thần kỳ là vượt qua vòng loại Asian Cup 2014, với thành tích toàn thắng cả ba trận, ghi 24 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, bóng đá trẻ đã ghi một mốc son trong năm 2013 khi Đội tuyển U-19, với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal JMG, xuất sắc đoạt vé dự VCK giải U-19 châu Á sau 3 trận toàn thắng tại vòng loại trước Đài Loan, Hồng Kông và Australia. Nếu giành quyền vào tới vòng bán kết thì họ sẽ là một trong 4 đội tuyển đại diện cho châu Á dự VCK U-20 thế giới vào năm 2015. Thành công này phần nào gieo lại niềm tin cho người hâm mộ về một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam, với lứa cầu thủ được đầu tư bài bản, đồng bộ về chuyên môn, đạo đức và trình độ văn hóa.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=509773&mod=detnews&p=