Nam sinh tử vong ở trường: Cảnh báo chất lượng xây dựng trường học

Vào khoảng 18h tối 17/10, một mảng sênô (máng xối nước) rơi từ tầng 16 dãy B Đại học Công nghệ TP HCM làm nam sinh tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin trên báo VnExpress, sáng 18/10, TS Nguyễn Quốc Anh, Hiệu phó Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), cho biết trường đã làm việc với cảnh sát và cơ quan quản lý xây dựng, sau sự cố làm nam sinh Nguyễn Thanh Long (ngành Kỹ thuật môi trường) tử vong.

Sự việc xảy ra chiều qua, tại cơ sở chính trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) khi Long cùng nhiều sinh viên xếp hàng đợi thang máy khu B. Bất ngờ, mảng bêtông của tấm sênô ở tầng 16 rơi trúng đầu anh Long khiến nạn nhân ngã gục, tử vong. Hàng chục sinh viên chứng kiến vụ việc hốt hoảng tháo chạy.

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao. Ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech

"Thời gian gần đây trường không có hoạt động sửa chữa, tu bổ nào. Có thể do trời mưa liên tục mấy ngày qua làm kết nối các mảnh ghép tại máng xối nước bị rời ra, rơi xuống", ông Anh nói và cho biết công trình đưa vào sử dụng gần 3 năm.

Đây không phải trường hợp đầu tiên chất lượng công trình trường học gây thương vong cho học sinh, sinh viên.

Báo Dân trí thông tin, vào 16h ngày 12/10, bé gái P.T.K.H. (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Tam Quan 1, Vĩnh Phúc) đang đi từ lớp học ra cổng để mẹ đón về thì bị cánh cổng sắt lớn đổ đập vào gãy xương quai xanh.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm Văn Đạt (thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo) cho hay: "Con gái anh tan học đi ra đến cổng trường thì cánh cổng sắt bất ngờ đổ vào người (cháu không hề có tác động gì vào cánh cổng). Lúc này, cũng có các bé khác nô đùa gần đó nhưng chạy tránh được, còn bé H. vừa đi tới lại bất ngờ nên không phản ứng kịp.

Cổng trường Tiểu học Tam Quan 1 - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. Ảnh: Dân trí

Bé được cô giáo chủ nhiệm ra hỏi thăm, nhờ ô tô của một phụ huynh khác đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Tam Đảo trong tình trạng hoảng loạn, đầu gối chảy máu sưng. Sau khi chụp x-quang xác định xương quai xanh bị gãy lìa. Tối qua 13/10, bé được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để bó bột".

Báo Thanh niên đưa tin, vào hồi 16h50 ngày 26/8, 10 học sinh lớp 6A4 Trường THCS và THPT Đống Đa (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) bị thương khi sàn phòng học bất ngờ sập, cả 10 em rơi xuống phòng học bên dưới.

Ông Đoàn Khải, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa, cho biết khi các học sinh đang chuẩn bị ra về thì sàn phòng học bất ngờ bị sập, 10 học sinh bị rơi theo sàn nhà xuống phòng học tin học phía dưới.

Sàn phòng học đổ sập gần như hoàn toàn. Ảnh: Lâm Viên (Thanh niên)

Cả 10 em học sinh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Hầu hết các em bị đa chấn thương, có 3 em bị chấn thương vùng đầu, tất cả đều tỉnh táo.

Theo ông Đoàn Khải, trường Đống Đa được xây dựng cách đây 60 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần báo cáo và đề nghị được nâng cấp sửa chữa.

Báo Dân trí cũng thông tin, chiều ngày 7/10/2017, tại Trường Tiểu học Giá Rai A (phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vừa xảy ra vụ sập nhà tiền chế trong sân trường khiến 7 em học sinh của trường này bị thương.

Vào khoảng 15h chiều ngày 7/10, do có mưa lớn nên một số học sinh Trường Tiểu học Giá Rai A vào trú mưa tại căn nhà tiền chế được dựng lên ngay trong sân trường.

Khi các học sinh đang trú mưa thì bất ngờ căn nhà tiền chế bị sập, đè lên người các em học sinh. Trong đó, có 7 em bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai cấp cứu.

Được biết, căn nhà tiền chế mới được nhà trường xây dựng để phục vụ dịp Tết Trung thu cho các em học sinh. Ngay sau khi vụ sập xảy ra, các ngành chức năng địa phương đã đến hiện trường để dọn dẹp và điều tra làm rõ thêm nguyên nhân.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 3h sáng ngày 25/9, công trình Trường mầm non Vườn Xanh do Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Trần Vũ thi công đã bị sập. Rất may, không gây thương vong về người.

Trên đây chỉ là một vài vụ việc đáng tiếc xảy ra do chất lượng công trình xây dựng trường học kém, xuống cấp. Đây cũng chính là lời cảnh báo đối với ngành giáo dục về chất lượng xây dựng trường học, các cấp lãnh đạo cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề này nhằm tránh những sư việc đáng tiếc xảy ra.

Ánh Nguyệt (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nam-sinh-tu-vong-o-truong-canh-bao-chat-luong-xay-dung-truong-hoc-d131556.html