Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi đang chơi bóng rổ: Mong phép màu sẽ đến với con

Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh trong tình trạng chết não, tiên lượng xấu, chị L. trực trào nước mắt mong một phép màu có thể xảy ra.

Người mẹ cầu mong phép màu đến với con trai

Hiện vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, tiên lượng xấu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Sau nhiều ngày được điều trị tại Hà Nội, sáng 26/3, nam sinh được gia đình xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi.

Chia sẻ với PV, chị L. (mẹ cháu Đ.) nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Giờ nhìn con rơi vào tình cảnh như vậy, tôi chẳng biết phải sống sao. Chỉ mong một phép màu xảy ra".

Được biết, chồng chị L. mất cách đây 3 năm do tai nạn giao thông. Sau đó, 2 mẹ con chị L. nương tựa nhau để sống. Hằng ngày, chị L. bán hàng rong, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học tại Hà Nội.

Cháu Đ. rơi vào tình trạng chết não, tiên lượng xấu

Nhớ lại sự việc đã qua, chị L. thông tin, khoảng 14h ngày 17/3, cháu Đ. xin phép mẹ đến sân Đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên) để chơi bóng rổ. Đến khoảng 16h, chị L. nhận được điện thoại thông báo, cháu Đ. bị hành hung dẫn tới thương tích nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Hốt hoảng, chị L. tìm tới viện cũng là thời điểm con trai rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện quân y 108 để điều trị.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ, triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Hiện cơ quan chức năng phải chờ có kết quả giám định của nạn nhân để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Cần xử lý nghiêm minh

Theo dõi vụ việc nêu trên, tiến sĩ Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) bày tỏ quan điểm: Đây là một sự việc rất đau lòng, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vậy vấn đề trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm trong công tác quản lý cần phải được xem xét thận trọng, đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, tính mạng của người khác là vi phạm pháp luật.

Trong vụ việc trên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi, nhận thức của các đối tượng, qua đó có căn cứ xác đáng để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng đánh nam sinh lớp 8 đã từ đủ 14 tuổi trở lên, thì các đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Giết người" tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bày tỏ quan điểm về vụ việc

"Đây là sự việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và để lại hệ lụy đau lòng đối với gia đình nạn nhân. Bởi vậy Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ pháp lý nếu gia đình nạn nhân cần", ông Cường nhấn mạnh.

Sự việc cũng cho thấy nguy cơ trẻ em bị bạo hành, đánh đập gây tổn thương có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của người lớn hoặc vấn đề giáo dục đạo đức lối sống của trẻ em không đạt hiệu quả.

Để giảm thiểu những vụ việc tương tự thì vấn đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần phải được thực hiện có hiệu quả hơn nữa.

Đặc biệt là vấn đề giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của các bạn trẻ trong môi trường học đường cần phải được quan tâm, chú trọng hơn nữa.

Chàng trai bị tố hành hung bạn gái 22 tuổi đến chết khai gì

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-khi-dang-choi-bong-ro-mong-mot-phep-mau-den-voi-con-172240327104727688.htm