Nam sinh gây trọng tội sau chuyến đi biển cùng bạn gái

Bị hai thanh niên lạ mặt vô cớ gây sự, Hùng rút dao đâm khiến một người thiệt mạng.

Ngày 12/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt Ngô Tuấn Hùng (23 tuổi ở quận 6, TP.HCM) 20 năm tù gia về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Hùng là học viên xưởng tàu Ba Son. Sáng ngày 2/9/2012, Hùng lấy xe máy chở bạn gái là Lâm Hồng Tuyền đi cùng nhóm bạn từ quận 6 xuống bãi biển 30/4 ở huyện Cần Giờ chơi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, cả nhóm ra về. Chạy đến đường Rừng Sác thuộc ấp Bình An, xã Bình Khánh, nhóm của Hùng xảy ra va chạm và cãi nhau với một nhóm thanh niên khác lưu thông cùng chiều. Vụ việc được người dân gần đó can ngăn.

Hùng trước vành móng ngựa.

Ngồi uống rượu gần đó, Trần Vạn Trí Thức và Võ Tuấn Anh đuổi theo xe khi nhóm Hùng chạy về hướng phà Bình Khánh.

Bị Thức lớn tiếng dọa, Hùng thanh minh: "Chắc các anh nhầm người rồi, bọn em mới đến đây lần đầu, có gì cho bọn em xin lỗi". Tuy nhiên, Thức và Tuấn Anh vẫn đuổi chặn đầu xe khiến Hùng loạng choạng té xuống đường.

Tức giận vì bị hai gã thanh niên lạ mặt tìm cớ gây sự, Hùng lấy dao đâm liên tiếp vào lưng Thức khiến lưỡi dao bị gãy. Lúc này, Tuấn Anh sợ hãi bỏ chạy.

Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Hung thủ vụ án bị công an xã Bình Khánh bao vây bắt giữ khi vừa đến phà Bình Khánh cùng chiếc xe của Thức.

Khắc Thành

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-gay-trong-toi-sau-chuyen-di-bien-cung-ban-gai-post368187.html