Nam shipper tông xe vào 2 kẻ cướp giật ở Củ Chi

Bị hai nam thanh niên cướp giật điện thoại, nam shipper truy đuổi tông xe vào kẻ cướp giật

Ngày 7-3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Thanh (26 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Tuấn Tú (27 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, anh NAT (shipper - PV) đến Công an xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi trình báo về việc bị cướp giật tài sản.

Theo đó, trưa ngày 2-3, anh T điều khiển xe máy đi giao hàng trên đoạn đường vắng ở ấp 3, xã Phạm Văn Cội thì bị hai nam thanh niên đi trên một xe tay ga không có ốp nhựa máy áp sát, cướp giật điện thoại.

Thanh và Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Anh T kịp thời nhận diện được người cầm lái không đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác đen dài tay có nón trùm kín đầu, trên ngực áo có lô gô trắng, quần lửng xám, mang dép kẹp; người ngồi sau đội nón kết nâu, mặc áo khoác màu xanh đen dài tay, quần lửng màu đen, mang dép tổ ong màu đỏ và cùng đeo khẩu trang kín mặt…

Công an huyện Củ Chi đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an xã Phạm Văn Cội điều tra, truy xét.

Từ tường trình của nạn nhân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định thủ phạm là Thanh và Tú nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do cần tiền chơi cờ bạc mạng và dùng ma túy đá, Thanh đã rủ Tú đi cướp giật.

Cả hai đã giật điện thoại Samsung của anh T rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nạn nhân đã truy đuổi theo, hô hoán “cướp, cướp”…

Khi đến giao lộ đường Bùi Thị Điệt – Hẻm số 202 thì anh T đuổi kịp, tông trúng đuôi xe của cướp giật, anh T cũng mất lái, té ngã nên Thanh và Tú tẩu thoát.

Thanh sau đó mang điện thoại đến cửa hàng trên đường Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi để bẻ khóa, chạy chương trình để sử dụng. Biết bị truy bắt gắt gao nên cả Thanh và Tú bỏ trốn nhưng vẫn không thoát.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Thanh và Tú đều dương tính với ma túy.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nam-shipper-tong-xe-vao-2-ke-cuop-giat-o-cu-chi-post779283.html