Nam Phi khẳng định không có bằng chứng họ bán vũ khí cho Nga

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm Chủ nhật (3/9) cho biết, một ủy ban điều tra độc lập không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nước này đã bán vũ khí cho Nga.

Đại sứ Mỹ Reuben Brigety tại Nam Phi từng khẳng định tàu Lady R của Nga đã chở đầy vũ khí từ Cape Town vào tháng 12 năm ngoái. Ông đưa ra cáo buộc vào tháng 5, cho biết con tàu đã cập cảng Căn cứ Hải quân Thị trấn Simon và sau đó vận chuyển vũ khí đến Nga.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi từng cáo buộc tàu Lady R của Nga đã vận chuyển vũ khí từ Cape Town vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Nam Phi không ngừng bác bỏ cáo buộc trên và Tổng thống Ramaphosa cho biết hôm Chủ nhật rằng: “Không có cáo buộc nào về việc cung cấp vũ khí cho Nga được chứng minh là đúng”.

Tổng thống Ramaphosa đã ra lệnh cho một hội đồng độc lập điều tra vấn đề ngay sau cáo buộc của Brigety. Hội đồng đã đến thăm Căn cứ Hải quân Thị trấn Simon, thu thập lời khai của gần 50 người và hơn 100 tài liệu.

Ông Ramaphosa nói: "Không ai trong số những người đưa ra những cáo buộc này có thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố chống lại đất nước chúng tôi".

Ông còn lên án: “Những cáo buộc nhắm vào đất nước chúng tôi có tác động tai hại nhất đến tiền tệ, nền kinh tế và vị thế của chúng tôi trên thế giới, trên thực tế, nó đã làm hoen ố hình ảnh của chúng tôi”.

Cuộc điều tra nhận thấy tàu Lady R đã cập bến căn cứ để giao thiết bị được đặt hàng cho Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi vào năm 2018 trước khi Nga xung đột Ukraine.

Một số phương tiện truyền thông cho biết rằng các vũ khí này sau đó được chuyển đến lực lượng đặc biệt Nam Phi để sử dụng trong các hoạt động chống khủng bố ở Mozambique.

Huy Hoàng (theo Reuters, DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-phi-khang-dinh-khong-co-bang-chung-ho-ban-vu-khi-cho-nga-post263161.html