Năm ngôi nhà sập do sạt lở đất ở Đồng Nai

Chiều 19-10, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) Trần Bá Đạt cho biết, mưa lớn những ngày qua trên địa bàn khiến một phần đất đồi ở ấp 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú bị sạt lở, làm năm căn nhà sập, rất may không xảy ra thiệt hại về người.

Một nhà dân ở ấp 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú bị ảnh hưởng do sạt lở đồi.

Một nhà dân ở ấp 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú bị ảnh hưởng do sạt lở đồi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên người dân. Đồng thời, các lực lượng công an, dân quân tham gia di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở và khuyến cáo các hộ dân đang sống ở gần khu vực triền đồi cần gia cố lại nhà cửa, khi trời mưa lớn không nên ở trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng.

Theo ông Đạt, khu vực nằm ở sát chân đồi xã Phú Sơn hiện có 35 hộ gia đình đang ở, có nguy cơ sạt lở cao nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn. Do đó, UBND huyện Tân Phú đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp địa phương có giải pháp phòng chống sạt lở, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34450002-nam-ngoi-nha-sap-do-sat-lo-dat-o-dong-nai.html