'Năm nào, hội đồng xét tuyển cũng rưng rưng nâng lên đặt xuống từng hồ sơ'

'Trước những bạn trẻ mà chúng tôi nghĩ là vốn rất quý của đất nước này, chúng tôi luôn cảm thấy sự gần gũi, niềm yêu thương và cùng với đó là sự cảm phục, là cảm giác bổn phận và trách nhiệm', Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình tôn vinh và trao học bổng 'Nâng bước thủ khoa' 2023.

Phát biểu khai mạc Chương trình tôn vinh và trao học bổng nâng bước thủ khoa 2023 của nhà báo Lê Xuân Sơn – TBT báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, Trưởng BTC chương trình, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn chân thành các đồng chí, quý vị và các bạn đã tới dự Lễ tôn vinh và trao Học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thuộc T.Ư Đoàn tổ chức với sự hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, đây là một chương trình đặc biệt nhằm tuyên dương những tân viên nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để học giỏi, là thủ khoa, á khoa các trường đại học trên cả nước trong kỳ thi đầu vào năm 2023 và được các nhà trường giới thiệu. Năm nay, chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đầu năm mới và đúng vào ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam 9 tháng 1.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – TBT báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, Trưởng BTC chương trình. Ảnh: Trọng Tài

"Những người thực hiện bao giờ cũng cảm thấy ấm áp trong tim"

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ, đây là lần thứ 8 chúng ta tổ chức học bổng Nâng bước thủ khoa. Học bổng này là một sự kiện mà chúng tôi, những người thực hiện bao giờ cũng cảm thấy ấm áp trong tim với niềm vui và niềm hạnh phúc lan tỏa, bởi thấy cuộc sống của chúng ta, cuộc đời này dù có thể gian khó nhưng thật đẹp.

Những người nhận học bổng, những tân sinh viên là thủ khoa, á khoa, những thí sinh đạt điểm cao thuộc tốp đầu của các trường đại học cả nước xuất thân từ các gia đình nghèo khó, hầu hết ở các vùng nông thôn, vùng núi vùng sâu, xa, tỷ lệ khá lớn là con em dân tộc ít người, điều kiện học tập rất ít, nhiều em có hoàn cảnh rất éo le, nhưng đã mạnh mẽ vươn lên, không những không bỏ học mà còn học giỏi, rất giỏi, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, làng xóm, nhà trường, thầy cô, bè bạn và mang lại cho tất cả chúng ta niềm hi vọng về những người trẻ tuổi, tài năng, mạnh mẽ, giàu ý chí sẽ đóng góp nhiều cho đất nước.

“Trước những bạn trẻ nhỏ bé mà chúng tôi nghĩ là vốn rất quý của đất nước này, chúng tôi luôn cảm thấy sự gần gũi, niềm yêu thương như đối với con, với cháu mình, và cùng với đó là sự cảm phục, là cảm giác bổn phận và trách nhiệm. Cảm giác bổn phận và trách nhiệm đó không chỉ đối với các em đang ngồi ở đây, trong buổi lễ trang trọng và đầy tình cảm này, mà cả với hơn 200 em khác, cũng học giỏi, cũng thi đầu vào điểm rất cao, gia đình cũng khó khăn, đã được các trường giới thiệu, đã gửi hồ sơ về Ban Tổ chức nhưng vì điều kiện kinh phí hạn hẹp mà chúng tôi chưa thể cấp học bổng”- Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam chia sẻ.

Ông Sơn cho biết thêm, năm nào cũng vậy, Hội đồng xét tuyển cũng rưng rưng nâng lên đặt xuống từng hồ sơ, day dứt khi số lượng đã vượt qua kinh phí có thể huy động. Nhiều năm, rốt cuộc BTC cũng phải tăng thêm một hai chục suất học bổng so với dự kiến với cái chặc lưỡi kinh phí rồi sẽ lo sau. Năm nay là như vậy với dự kiến 100 suất nhưng rốt cuộc duyệt 120, năm trước cũng như vậy với số lượng dự kiến 120 nhưng rốt cuộc số học bổng trao là 140…

Các thủ khoa trong chương trình tôn vinh và trao học bổng nâng bước thủ khoa 2023. Ảnh: Như Ý

Mong tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em sinh viên

Nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ, học bổng Nâng bước Thủ Khoa được báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam khai sinh năm 2016 với mục đích không chỉ trao cho các em thủ khoa, á khoa nghèo một số tiền học bổng đáng kể so với hoàn cảnh của các em, để giảm bớt đi những khó khăn của các em trong những ngày tháng đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học mà còn phải giúp các em thấy rằng các em không bị bỏ mặc trong gian khó, mà ngược lại còn được ghi nhận, được tôn vinh, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em vững bước đi lên trên con đường đầy gian khó nhưng đầy hứa hẹn tương lai tốt đẹp.

Chính vì thế mà các em được mời về Hà Nội và TPHCM, hai trung tâm lớn của đất nước để được trải nghiệm, được giao lưu và tham dự lễ tôn vinh, lễ trao trang trọng. Và không chỉ có vậy, Học bổng cũng kỳ vọng tạo thêm cảm hứng học tập, phấn đấu vươn lên của nhiều sinh viên, nhiều bạn trẻ khác.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết thêm, đó là lý do mà các năm trước, các thủ khoa, á khoa thường được kết nối để giao lưu với sinh viên các trường đại học. Đó cũng chính là lý do mà lần này, chúng tôi phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân để tổ chức lễ trao trong hội trường lớn tuyệt đẹp 700 chỗ ngồi với sự tham gia của sinh viên nhà trường và từ các trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế- Kỹ thuật và một số trường khác.

Ông Sơn chia sẻ, học bổng Nâng bước thủ khoa tới nay đã trao cho tổng cộng gần 700 sinh viên, với tổng kinh phí bằng tiền mặt là hơn 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó là rất nhiều quà tặng hiện vật khác. Để duy trì một học bổng có kinh phí lớn như vậy, chúng tôi được sự quan tâm của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam.

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam chia sẻ thêm, năm nay, sự quan tâm đến các thủ khoa, á khoa nghèo của các cấp lãnh đạo có nét đặc biệt mới: Lãnh đạo Quốc hội đã đồng ý và Văn phòng Quốc hội đã mời 55 sinh viên nhận học bổng khu vực phía Bắc thay mặt cho 120 bạn trên cả nước vào thăm tòa nhà Quốc hội, được đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH tiếp, phát biểu động viên và chuyển tặng những món quà mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng tất cả 120 em.

“Các em là niềm vui, niềm tự hào và hi vọng của chúng tôi”

"Như đã nói ở trên, các em là niềm vui, niềm tự hào và hi vọng của chúng tôi. Mong rằng các em sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vượt qua khó khăn, giúp chính bản thân mình, giúp gia đình và thắp sáng mãi những cảm xúc tốt đẹp đó trong những người chung quanh. Các em sẽ còn gặp nhiều thử thách, nhưng các em luôn có bên mình những người ruột thịt, bè bạn, thầy cô giáo, hệ thống Đoàn, Hội, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cộng đồng xã hội. Và nếu trong quá trình học tập, các em gặp phải những khó khăn vật chất không thể vượt qua, các em hãy nhớ đến đến Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của T.Ư Đoàn, nhớ đến báo Tiền Phong. Chỉ cần các em cố gắng hết sức mình và chia sẻ, thổ lộ, chúng tôi nhất định sẽ cùng các em vượt qua khó khăn đó. Các em hãy nhớ điều đó và vững tin bước đi trên con đường của mình, nỗ lực học tập để trở thành những người làm chủ vận mệnh của mình và giúp ích cho đất nước"- nhà báo Lê Xuân Sơn.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-nao-hoi-dong-xet-tuyen-cung-rung-rung-nang-len-dat-xuong-tung-ho-so-post1602771.tpo