Nam giới sống ở thành phố có tỉ lệ rối loạn cương dương cao

Đối tượng cụ thể hay mắc rối loạn cương dương thường là nam giới sống ở thành phố, những người lao động trí óc...

Hội thảo Quốc tế chuyên đề “Cập nhật tiến bộ mới trong điều trị Rối loạn cương dương” đã đưa ra các số liệu trong cuộc khảo sát thực hiện năm 2017: Có trên 50% nam giới bị rối loạn cương dương ở độ tuổi từ 40 – 70. Theo ước tính đến năm 2025, số lượng nam giới mắc rối loạn cương dương cán mốc 320 triệu người.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 bác sĩ nam khoa, thận tiết niệu, sản phụ khoa trong nước và các chuyên gia nước ngoài. Trong đó, có sự tham dự của GS. Stephane Droupy – Chủ nhiệm khoa Liên chuyên khoa niệu khoa & nam khoa, viện CHU carémeau, Bệnh viện đại học NIMES, cộng hòa Pháp.

Các chuyên gia thế giới và Việt Nam chia sẻ những kiến thức khoa học trong điều trị rối loạn cương dương.

Theo các chuyên gia thế giới: Sử dụng sóng xung kích là một trong những giải pháp điều trị rối loạn cương dương. Phương pháp này hiện đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước phương Tây. Sóng xung kích tuyến tính với bề mặt phát dài tới 70mm, chạy dọc theo tổ chức, làm gia tăng tưới máu xoang hang, làm trẻ hóa cấu trúc xoang hang.

Theo đó, phương pháp điều trị rối loạn cương dương bằng sóng xung kích đã được kiểm nghiệm và chứng minh trên thực tế hoàn toàn không có tác dụng phụ. Các bước điều trị đơn giản, mỗi tuần một lần. Mỗi lần chỉ cần 4 thao tác cho 4 vị trí đặt nguồn sóng xung kích trong suốt quá trình.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Quang – Giám đốc trung tâm Nam học (bệnh viện Việt Đức) chia sẻ, đối tượng cụ thể hay mắc rối loạn cương dương thường là những nam giới sống ở thành phố, người lao động trí óc (nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh), những người thường xuyên làm việc đêm khuya, làm việc trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với các hóa chất độc hại…

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Quang còn đưa ra những nguyên nhân dẫn tới rối loạn cương dương. Có thể do các bệnh lý tại chỗ của dương vật, tuyến sinh dục, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Vấn đề tâm lý, tuổi tác, chế độ ăn uống cũng như lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá… cũng là yếu tố làm trầm trọng thêm bệnh lý này.

"Việc phát hiện và điều trị sớm triệu chứng rối loạn cương dương cũng như các bệnh lý nguy cơ khác giúp nâng cao sức khỏe cho bản thân nam giới, tăng cường chất lượng cuộc sống, thoát được nguy cơ gây vô sinh hiếm muộn, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình…” , TS. Nguyễn Quang nói.

Ông Nguyễn Bá Toàn – Phó Giám đốc trung tâm Tư vấn Phát triển vì Sức khỏe Cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Toàn – Phó Giám đốc trung tâm Tư vấn Phát triển vì Sức khỏe Cộng đồng cho biết, thời gian qua trung tâm đã áp dụng phương pháp sóng xung kích tuyến tính đối với nhiều người bệnh bị rối loạn cương dương. Ưu điểm nhìn thấy ngay của phương pháp này là không cần sử dụng thuốc nên bệnh nhân tránh được các tác dụng phụ thường gặp. Nhiều bệnh nhân có thể bị đau đầu, buồn nôn khi sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương dương. Với phương pháp sóng xung kích tuyến tính, kết quả cho thấy thường sau 3 lần điều trị thì bệnh nhân đã cảm nhận rõ sự cải thiện về khả năng cương cứng và thời gian quan hệ.

BS Nguyễn Bá Hưng – Trưởng khoa Nam học (bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) khuyến cáo, để điều trị rối loạn cương dương bằng sóng xung kích đạt kết quả tốt nhất, bệnh nhân cần có phương pháp “rèn luyện cơ thể” như: Chế độ sinh hoạt khoa học; ăn uống đầy đủ, đa dạng các thành phần dinh dưỡng; tập thể dục thể thao; vận động thường xuyên; ngủ đủ giấc; giữ tinh thần thoải mái, thư thái; hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện; thường xuyên kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu…

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nam-gioi-song-o-thanh-pho-ti-le-roi-loan-cuong-duong-cao-a326382.html