Nam Định: Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025

Ngày 27/3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, nổi bật là tổ chức diễn đàn thanh niên, gặp mặt động viên, tặng sổ tiết kiệm, quà cho thanh niên nhập ngũ với số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo NĐ

Lễ giao, nhận quân năm 2024 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, bàn giao 2.650 tân binh thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và 188 nam công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao. Sau giao quân, các địa phương đã phối hợp với đơn vị nhận quân nắm chắc tình hình kết quả phúc tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh nhanh gọn, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan, các ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố phát huy những điểm mạnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, tập trung thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên sâu sát, bám nắm, giúp đỡ cơ sở hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh về kết quả hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị phụ trách.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh nắm và quản lý chắc nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và xác minh tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Sở Y tế trong quá trình tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, hướng dẫn cơ sở trong việc xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự; kiên quyết xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-dinh-trien-khai-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-va-thuc-hien-nghia-vu-cong-an-nhan-dan-nam-2025-post289393.html