Nam Định: Tôn nghiêm Lễ khai ấn đền Trần năm 2024

Lễ hội Khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng là một trong những lễ hội lớn dịp đầu Xuân của tỉnh Nam Định và toàn quốc.

Lễ Khai ấn đền Trần sẽ được tổ chức vào giờ Tý (23 giờ) đêm ngày 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng truyền thống. 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân ở 4 địa điểm: nhà Giải vũ tại Cung Thiên Trường, đền Cố Trạch và Nhà trưng bày tại Cung Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng (25/2) tổ chức tế, lễ Tết Thượng nguyên tại đền Cố Trạch và làm lễ dâng Chúc văn hoàn cung.

Như mọi năm, đền Trần sẽ phát ấn cho du khách thập phương đến hết tháng Giêng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tâm linh cho nhân dân khi về với quê hương Nam Định.

Các đại biểu dự Lễ khai ấn đền Trần năm 2024.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23h15 tại ban thờ Trùng thiên đền Thiên Trường.

Tại lễ khai ấn, 14 cụ cao niên trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể đã chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn.

Lễ khai ấn đền Trần với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần - "Tích Phúc Vô Cương", ý nghĩa mong muốn muôn dân, bách gia trăm họ giữ gìn gia phong, kỉ cương, đạo đức, tích phúc đủ đầy thì lộc hưởng mới bền vững.

Dù thời tiết rất lạnh, mưa dày hạt nhưng tại khu vực bên ngoài đền, hàng vạn người vẫn kiên trì đứng chờ dự lễ khai ấn.

Năm nay, lễ hội khai ấn đền Trần phát ấn cho người đi lễ hội tại 3 địa điểm: Nhà Giải vũ, nhà trưng bày, đền Trùng Hoa.

Văn Đạt

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nam-dinh-ton-nghiem-le-khai-an-den-tran-nam-2024-370423.html