'Nắm đấm thép' giữa đại ngàn Tây Bắc

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24) là đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. E24 được thành lập ngày 16-6-2010, với nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Liên tiếp trong nhiều năm từ 2011 - 2020, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24) đã tham gia trấn áp, xử lý cái gọi là "Vương quốc Mông", "Tà đạo Dương Văn Minh"... trên địa bàn một số tỉnh Tây Bắc, đem lại cuộc sống bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Địa bàn hoạt động của đơn vị là 9 tỉnh phía Bắc, bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên Quang, biên giới giáp ranh 2 nước Trung Quốc và Lào.

Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cho biết, trong những năm qua, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị chào đón năm mới, Trung đoàn luôn thực hiện tốt công tác "rèn cán, luyện quân", sẵn sàng ra quân thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Đơn cử: tháng 6/2018, E24 đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công với 2 chuyên án lớn: 18TN, 19TN triệt phá thành công nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại bản Tà Dê, bản Lũng Xá thuộc xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La...

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn tổ chức tổng cộng 23 cuộc hành quân dã ngoại với hơn 3.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để làm công tác điều tra cơ bản, xây dựng và thực hành các phương án tác chiến gắn với tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị đóng quân. Ngoài ra, Trung đoàn còn phối hợp với các đơn vị quân đội, công an thường xuyên thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn Tây Bắc...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc tích cực luyện tập, sẵn sàng chiến đấu

Mặt khác, đơn vị cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Công an hai tỉnh Điện Biên và Sơn La tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thượng tá Tạ Văn Hùng cho biết: Những ngày giáp Tết, Trung đoàn luôn bảo đảm quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu và sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh, bảo đảm cho nhân dân đón Tết yên bình và hạnh phúc.

Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đơn cử, Trung đoàn đã tổ chức xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 4 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền là 250 triệu đồng; huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ xây dựng 149 ngôi nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Điện Biên Đông; vận động ủng hộ và huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà đại đoàn kết tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với tổng số tiền 100 triệu đồng...

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn còn phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tuần tra, nắm tình hình khu vực biên giới, làm tốt công tác dân vận, nắm tình hình trong quần chúng nhân dân, qua đó xây dựng mối đoàn kết gắn bó trên địa bàn đóng quân.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, các phòng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh, sự giúp đỡ của các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương cùng ý trí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của CBCS, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trải qua 14 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Trung đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động. Năm 2015, Trung đoàn E24 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 2020, Trung đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Nguyên Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/nam-dam-thep-giua-dai-ngan-tay-bac_159148.html