Nậm Chua háo hức đón điện lưới quốc gia

Ngay trước thềm Xuân Canh Tý năm 2020, Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện đóng điện hai trạm biến áp ở bản Nậm Ngà 1 và Nậm Ngà 2 thuộc xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cấp điện lưới quốc gia cho gần 200 hộ dân.

Đây là dự án thuộc chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Công nhân Điện lực Mường Chà thực hiện thao tác đóng điện tại xã Nậm Chua.

Công nhân Điện lực Mường Chà thực hiện thao tác đóng điện tại xã Nậm Chua.

Nậm Chua là xã biên giới thuộc huyện Nậm Pồ cách trung tâm TP Điện Biên Phủ gần 150 km, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kháng và Mông, đời sống đặc biệt khó khăn. Với mong muốn bà con dân bản có điện lưới quốc gia trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dù cho giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, các công nhân Điện lực Mường Chà thuộc Công ty Điện lực Điện Biên đã khẩn trương triển khai các công đoạn nghiệm thu, kiểm tra kỹ thuật vận hành và tiến hành đóng điện hai trạm biến áp Nậm Ngà 1, Nậm Ngà 2, thuộc xã Nậm Chua. Công trình đã cấp điện cho gần 200 hộ dân thuộc hai bản Nậm Ngà 1, Nậm Ngà 2 với hơn 7km đường dây trung thế, gần 10km đường dây hạ thế.

Từ năm 1977, ông Lý Văn Thăn, Trưởng bản Nậm Ngà 1 cùng gia đình đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Nậm Chua. Cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây, bao năm qua, ông Thăn chỉ dùng điện nước chập chờn, không đủ sáng. Bản làng chìm trong bóng tối, “khi còn gà lên chuồng thì cũng là lúc người dân trong bản đi ngủ”, mọi sinh hoạt và thông tin bên ngoài đều gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, có điện lưới quốc gia ngay đầu thềm năm mới, ông Thăn và nhiều hộ dân mừng đến mất ngủ. Ông Thăn chia sẻ: “Vậy là bao năm mong đợi, đến nay người dân chúng tôi cũng đã có điện lưới quốc gia. Bà con ở đây vui mừng lắm, ai cũng ủng hộ, đặc biệt từ khi thấy các chú công nhân điện lực dựng trụ, kéo dây điện thì càng vững tin hơn. Từ nay, bản chúng tôi sẽ không còn lo thiếu điện, ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt. Đây là cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời của tôi”.

Không riêng nhà ông Thăn, biết tin sẽ có điện về, nhiều dân bản đã bán bò, bán thóc mua ti vi, mua đài, mua điện thoại. Anh Lý Văn Sáy, một thanh niên thôn bản cho biết: “Có cái điện rồi không phải lên trung tâm huyện dùng internet nữa, ngồi ở nhà xem điện thoại, xem ti vi cũng biết được nhiều thông tin. Ra năm, tôi sẽ mua cho vợ cái máy may chạy bằng điện chứ không phải lọ mọ trong bóng tối nữa”.

Được biết, ngay sau khi đóng điện, Điện lực Mường Chà đã bố trí lực lượng đến từng hộ dân kiểm tra hệ thống điện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Đời sống của bà con Nậm Chua từ đây bước sang trang mới, văn minh hơn, con trẻ sẽ có điều kiện học hành tốt hơn. Niềm hạnh phúc vỡ òa của bà con nơi đây khi đón ánh điện về bản chính là động lực, là niềm hạnh phúc của các công nhân điện lực xa nhà trong những ngày đầu xuân năm mới.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/nam-chua-hao-huc-don-dien-luoi-quoc-gia-608757