Nam ca sĩ nghỉ học từ lớp 2, phải đi phụ hồ, giúp việc, hát rong bán kẹo kéo là ai?

Không nhiều người biết, để có thể đứng trên sân khấu và mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả, ca sĩ Mạnh Nguyên phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Mạnh Nguyên sinh năm 1994 tại Vĩnh Long trong một gia đình có tới 9 anh chị em. Tuổi thơ của Mạnh Nguyên không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Mạnh Nguyên phải nghỉ học từ năm lớp 2 và lao vào đời mưu sinh, kiếm sống với nhiều công việc khác nhau.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi làm rất nhiều việc, từ phụ hồ cho đến làm ô sin. Công việc nào tôi cũng làm, miễn sao kiếm được tiền và lo cho cuộc sống".

Giữa cuộc sống bộn bề với nhiều lo toan phiền muộn, âm nhạc đã xoa dịu tâm hồn và làm cho Mạnh Nguyên tin yêu vào cuộc sống. Anh nghe nhạc rất nhiều và biết hát từ khi mới 7 tuổi. Trong một lần đi ăn, Mạnh Nguyên gặp được một người bán kẹo kéo và ngay lập tức bị thu hút.

Từ đó, anh quyết định lựa chọn công việc bán kẹo kéo để gắn bó và theo đuổi. Công việc này giúp Mạnh Nguyên vừa được hát, vừa có thể kiếm được tiền.

Bằng chất giọng mộc mạc, chân chất và giàu cảm xúc, Mạnh Nguyên dần chiếm được cảm tình của rất nhiều người và có một lượng khách hàng nhất định.

Mạnh Nguyên và bố từng có thời gian đi hát rong, bán kẹo kéo mưu sinh.

Sau đó, Mạnh Nguyên mạnh dạn thử sức mình ở nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Năm 2017, Mạnh Nguyên tham gia cuộc thi Solo cùng bolero và gây ấn tượng với công chúng bởi ngoại hình hiền lành, điển trai cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Kết quả, anh giành được ngôi vị quán quân trong sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

Sau cuộc thi, Mạnh Nguyên theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và trở thành ca sĩ quen mặt tại các sân khấu, tụ điểm ca nhạc, phòng trà,…

Nói về tình yêu dành cho bolero, Mạnh Nguyên chia sẻ: "Dòng nhạc bolero, trữ tình, quê hương như chính con người của tôi vậy, đơn giản mộc mạc và gần gũi. Khi hát dòng nhạc này, tôi thấy được hình ảnh và con người của mình trong đó.

Tôi cũng nghe và hát được nhiều thể loại âm nhạc khác nhưng bolero vẫn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong tôi. Có lẽ, dòng nhạc này đã ngấm vào máu và con người tôi rồi".

Sau cuộc thi, Mạnh Nguyên khá đắt show. Anh hoạt động nghệ thuật thường xuyên và là gương mặt được nhiều người yêu mến. Dù đã là quán quân một cuộc thi âm nhạc uy tín nhưng mới đây, nam ca sĩ vẫn quyết định tham gia chương trình Người kể Chuyện tình 2023.

Sau khi đoạt giải quán quân cuộc thi Solo cùng Bolero, Mạnh Nguyên chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Dù đã là quán quân một cuộc thi hát lớn nhưng Mạnh Nguyên không ngại thử thách bản thân ở những sân chơi âm nhạc khác.

Mạnh Nguyên tâm sự: "Tôi không ngại thử thách bản thân ở những sân chơi khác. Tôi cũng không thấy áp lực bởi danh hiệu quán quân trước đó mà tôi có được bởi mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí khác nhau, không thể mang ra so sánh.

Tại Người kể Chuyện tình, tôi sẽ phải diễn xuất - điều mà trước giờ tôi chưa từng thử qua và hát những thể loại âm nhạc khác.

Tôi cảm thấy điều này rất thú vị và mới mẻ. Nó cho tôi có được những trải nghiệm vô cùng quý báu, giúp ích cho tôi rất nhiều trong con đường hoạt động nghệ thuật lâu dài về sau.

Nếu đạt được ngôi vị quán quân dĩ nhiên là một điều rất tốt nhưng nếu không đạt được thì cũng chẳng sao vì điều quan trọng hơn hết là mình được học hỏi những gì sau cuộc thi này.

Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà các bạn cùng thi cùng đều có suy nghĩ như vậy. Mọi người tham gia bằng tình yêu dành cho âm nhạc, không đặt nặng vấn đề thắng thua".

Nam ca sĩ kết hôn sớm và hiện tại có một cô con gái.

Ở chương trình này, bên cạnhdòng nhạc bolero sở trường, Mạnh Nguyên còn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện các ca khúc nhạc trẻ và tạo nên những tiết mục nhiều cảm xúc cho người xem.

Mạnh Nguyên lấy vợ khá sớm. Hiện nam ca sĩ đã có vợ và một cô con gái. Cuộc sống kinh tế cũng ổn định hơn từ khi Mạnh Nguyên nổi tiếng, đắt show và được nhiều người yêu mến.

Hương Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nam-ca-si-nghi-hoc-tu-lop-2-phai-di-phu-ho-giup-viec-hat-rong-ban-keo-keo-la-ai-20230907105257864.htm