Nam ca sĩ gây sốc khi tiết lộ có con riêng với fan, giờ lại bất ngờ xuống tóc

'Tôi xin khán giả có thương tôi thì cho tôi được cạo đầu, tôi không để tóc nữa', Dương Ngọc Thái chia sẻ.

Dương Ngọc Thái nổi tiếng với ca khúc “Gọi đò” và được yêu mến trong dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Mới đây khi tham gia chương trình Người kể chuyện đời cùng MC – Nghệ sĩ Trung Dân, nam ca sĩ trải lòng về lý do bất ngờ xuống tóc.

Dương Ngọc Thái xuống tóc, tham gia chương trình "Người kể chuyện đời"

Dương Ngọc Thái chia sẻ: “Tôi là ca sĩ nên đi hát, ra đường đều phải trau chuốt đầu tóc, tốn tiền lắm, nên cạo luôn. Tôi cạo đầu lần này là lần thứ ba rồi.

Đầu tiên, tôi cạo đầu vì tóc bị rụng nhiều quá, nhưng thấy cũng hợp, hảo tướng nên muốn cạo luôn. Nhưng tôi đi hát với chiếc đầu trọc thấy kỳ kỳ nên lại để tóc. Một thời gian sau, tôi thấy vướng víu nên quyết định cạo hẳn luôn, không để tóc nữa. Tôi nghĩ, việc cạo đầu cũng giống như buông đi được một gánh nặng. Trong cuộc đời, buông được cái nào thì tốt cái đó, không còn lo lắng, phiền não vì chuyện đầu tóc mỗi khi ra đường nữa. Tôi cũng xin khán giả có thương tôi thì cho tôi được cạo đầu, tôi không để tóc nữa”.

Trước đó hồi tháng 8/2021, Dương Ngọc Thái từng gây chú ý khi đăng ảnh anh mặc áo lam, đầu cạo trọc. Khi khán giả, bạn bè thắc mắc, anh cho biết cả gia đình nguyện ăn chay trong 1 tháng với mong muốn cầu cho mọi người được bình an qua đại dịch Covid-19.

Hình ảnh Dương Ngọc Thái vào tháng 8/2021

Giọng ca Gọi đò chia sẻ cùng nghệ sĩ Trung Dân về quãng thời gian theo đuổi đam mê ca hát. Anh kể bản thân là người Quảng Ngãi, vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngày bé đã thích đàn trống, hát ca nên cứ lấy nồi làm trống, chổi làm đàn, hát như đang trình diễn. Học xong cấp 3, Dương Ngọc Thái thi đỗ vào 2 trường, một là trường nhạc, hai là trường về ngoại ngữ tin học, sau này anh tốt nghiệp hệ cử nhân thanh nhạc xuất sắc. “Nghề hát nuôi sống tôi ngay từ khi mới ra trường”, Dương Ngọc Thái kể.

Được đào tạo bài bản, nam ca sĩ chọn dòng nhạc dân ca, trữ tình để phát triển nghề. Thời điểm anh ra trường năm 2001, dòng nhạc dân ca chưa được đón nhận nhiều. Tới năm 2008, anh mới thực sự nổi tiếng sau 7 năm đi hát. Những bài hát Gọi đò, Hờn trách con đò, Dì ghẻ con chồng… giúp anh tạo dựng tên tuổi.

Giọng ca "Gọi đò" quyết định không nuôi tóc

Dương Ngọc Thái nhớ lại những ngày tháng vất vả khi đi hát lót. Ban đầu anh không hề biết bài hát Gọi đò lại nổi tiếng đến vậy, tới khi bán đĩa mới hay. Một ngày anh bán được 10.000 đĩa nhạc. “Tôi đi bán đĩa còn nhiều hơn cát-xê chạy show. Đi đâu tôi cũng nghe thấy Gọi đò”, anh kể lại.

Vậy nhưng giai đoạn đầu rất gian truân với anh. “Không có khán giả thương, chắc tôi bỏ nghề lâu rồi. Lúc đó đi hát không có tên tuổi cực khổ lắm, phải chạy show hát lót với cát xê rất thấp, ngồi đợi ngôi sao vào mới được ra hát, có ngôi sao là không được hát. Nhiều ca sĩ chán nản bỏ nghề”, anh nhớ lại. Khi MC giới thiệu Dương Ngọc Thái, không ai vỗ tay. Nhưng anh hát xong, khán giả lại muốn nghe hát tiếp, không ai cho xuống. Chính nhờ tình cảm đó mà anh theo đuổi làm nghề đến tận bây giờ.

Dương Ngọc Thái có cuộc sống bình yên bên bà xã Triệu Ái Vy – từng là trưởng một nhóm nhạc. Hai vợ chồng anh có 3 nhóc tỳ đáng yêu. Trước đây, nam ca sĩ từng thẳng thắn thừa nhận có con với người hâm mộ. Khi đó, cả hai quen nhau trong chuyến công tác ở Úc và bắt đầu hẹn hò. Sau một thời gian, hai người chia tay và người con theo mẹ sang Úc sống.

Nam ca sĩ và bà xã Ái Vy

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông hay trên sóng truyền hình, Dương Ngọc Thái bày tỏ trân trọng với những hy sinh của bà xã. Khi tham gia Mảnh ghép hoàn hảo, Ái Vy từng kể lại hành trình một mình vượt cạn ở Canada khi thời tiết xuống âm 23 độ, không có chồng ở bên cạnh vì lúc đó Dương Ngọc Thái phải đi Mỹ lưu diễn. Cuối cùng nhờ chị chồng chăm sóc, cô đã "mẹ tròn con vuông".

Dương Ngọc Thái trân trọng những hy sinh mà bà xã dành cho anh

Sau khi bà xã sinh con, nam ca sĩ đi đi về về giữa Việt Nam và Canada. Mỗi khi chồng không ở bên, Ái Vy đều cảm thấy bất an, có giai đoạn bị trầm cảm sau sinh, nhắc lại cô đều rơi nước mắt. Giọng ca Gọi đò tâm sự: “Tận mắt chứng kiến vợ đau đẻ rồi sinh con vất vả thế nào, tôi thực sự thương cô ấy. Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn, yêu vợ hơn và không bao giờ làm gì khiến cô ấy buồn”.

Chuyện tình của Dương Ngọc Thái và bà xã cũng khiến người hâm mộ bất ngờ. Nam ca sĩ từng mời nhóm nhạc của Ái Vy hát cho ngày mừng thọ ông cậu. Cuộc điện thoại mời trước hẳn 6 tháng nên nữ ca sĩ không nhận lời ngay. Tuy nhiên, anh nhất định chuyển tiền đặt cọc và bắt cô đồng ý. Thấy vậy, Ái Vy bèn “hét giá trên trời” với mong muốn anh thấy vậy sẽ bỏ cuộc, nào ngờ Dương Ngọc Thái chuyển luôn tiền không chần chừ. 6 tháng sau đó, cô xuống Sóc Trăng hát, được anh tận tình quan tâm, từ đó cả hai dần thân quen. Sau 8 tháng hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới và nửa năm sau đó đón chào con đầu lòng.

Thu Vũ

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nam-ca-si-gay-soc-khi-tiet-lo-co-con-rieng-voi-fan-gio-lai-bat-ngo-xuong-toc-187964.html