Năm 2024, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn

Sáng 9-5, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phòng ngừa và ứng phó với thảm họa năm 2024.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo tình hình thiên tai năm 2024 tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề cập về tình hình thời tiết năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng vẫn diễn ra trên cả nước. Số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm trước.

Theo dự báo, nắng nóng duy trì khu vực phía Bắc đến tháng 7. Khu vực tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm tháng 6, 7. Các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm tháng 7. Riêng Nam bộ và Tây Nguyên sắp kết thúc mùa nắng nóng nhưng lưu ý thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, vòi rồng trên biển.

Bên cạnh đó, El Nino suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng 6-2024, sau đó chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%. Từ khoảng tháng 7 đến 9-2024, La Nina sẽ bắt đầu với xác suất từ 60-70% tức là mưa nhiều, bão nhiều, khả năng tập trung vào nửa cuối mùa bão. Ước lượng có 10 đến 11 cơn bão, trong đó 5 đến 6 cơn bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều trong các tháng cuối năm tại khu vực Trung bộ trong các tháng chính của mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11-2024.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước dự báo thời tiết trên, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cháy và sự cố nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên cả nước.

Để sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2024, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ thực hiện nhiều kế hoạch như: kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng ứng phó các cấp; tập huấn, hướng dẫn, áp dụng quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa, trong các chương trình cứu trợ khẩn cấp; nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực cứu trợ; ứng phó và hỗ trợ phục hồi; rà soát bổ sung các mặt hàng cứu trợ tại 4 kho hàng dự trữ của Trung ương Hội…

Hiện nay, cả nước có hơn 400.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Trong đó, mỗi tỉnh, thành đều có ít nhất 1 Đội tình nguyện viên về phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Tại hội nghị, các địa phương như TP Đà Nẵng, TPHCM, Khánh Hòa,… tập trung đánh giá kết quả phòng ngừa, ứng phó thảm họa của Hội trong năm 2023, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2024.

Năm 2023, Việt Nam xảy ra hơn 1.100 trận thiên tai với 21/22 loại hình thiên tai. Trong đó, một số đợt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng như: sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng); mưa lớn gây lũ quét tại thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát (Lào Cai) khiến 9 người chết; 3 đợt mưa lớn tại miền Trung từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 làm 14 người chết, mất tích...

Tính từ tháng 1-2023 đến nay, thiên tai đã làm 166 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nam-2024-nang-nong-co-kha-nang-xuat-hien-nhieu-va-gay-gat-hon-post739077.html