Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí

Học phí trở thành nỗi lo của nhiều thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay khi nhiều trường đồng loạt thông báo tăng học phí năm học 2024-2025.

Theo ghi nhận, tới thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã thông báo học phí năm học 2024 - 2025. Nhiều trường dự kiến mức học phí cho năm học mới ở mức bằng hoặc tăng so với năm học 2023 - 2024.

Năm học này, Học viện Tài chính dự kiến mức học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/năm học và chương trình định hướng chương trình quốc tế là 50 triệu đồng/năm học.

Với diện tuyển sinh theo đặt hàng sẽ có mức học phí dự kiến 43 triệu đồng/năm học. Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi Nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước.

Trường đại học tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.

Trong đề án tuyển sinh 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2024 - 2025 từ 16 - 22 triệu đồng/năm học, tùy từng nhóm ngành. Lộ trình tăng học phí mỗi năm của trường không vượt quá 10%.

Trường Đại học Phenikaa thông báo, năm 2024, học phí được tính theo tín chỉ.

Theo đó, học phí trung bình ngành Y khoa là 150 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 160 triệu đồng/năm. Đây là 2 ngành học có học phí đắt nhất trường. Cũng theo thông báo của trường, riêng với sinh viên K18 mới nhập học năm 2024 sẽ áp dụng như sau:

Năm đầu tiên được ưu đãi 40%; năm thứ 2,3 được ưu đãi 30%; năm thứ 4,5,6 được ưu đãi giảm 20% học phí.

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 2 các trường đại học áp dụng mức học phí theo Nghị định 97 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí học phí.

Theo đó, trong năm học 2024 - 2025, học phí tiếp tục tăng theo lộ trình. Với trường đại học chưa tự chủ, mức thu thấp nhất ở khối ngành Nghệ thuật với 13,5 triệu đồng/năm (tăng 1,5 triệu đồng so với năm học trước đó). Khối ngành Y Dược có mức tăng mạnh nhất với khoảng 3,1 triệu đồng; lên mức 27,6 triệu đồng.

Mức trần học phí đại học với từng khối ngành theo quy định mới.

Hiện, nhóm ngành Y - Dược có mức thu học phí cao nhất đúng theo quy định của Chính phủ, đặc biệt ở 2 ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Năm 2024, Trường Đại học Y Dược TP HCM dự kiến tăng học phí khoảng 10%. Theo đó, học phí dự kiến các ngành dao động từ 46-84,7 triệu đồng/năm học. So với mức thu của năm học 2023 - 2024 thì học phí các ngành năm tới đều tăng từ 3-8 triệu/năm.

Trong đó, ngành có học phí cao nhất là Răng – Hàm - Mặt với 84,7 triệu đồng/năm (dự kiến tăng 7,7 triệu đồng so với năm học 2023-2024). Tiếp đến là ngành Y khoa dự kiến thu 82,2 triệu đồng/năm (dự kiến tăng 7,4 triệu đồng).

Thấp nhất là các ngành Kỹ thuật y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, phục hình răng, Điều dưỡng cùng mức 46 triệu đồng một năm, tăng 4,2 triệu.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đã thông báo học phí năm học 2024 - 2025. Theo đó, học phí tính theo năm học (2 học kỳ).

Cụ thể, học phí ngành Y đa khoa là 30 triệu đồng/học kỳ; ngành Dược học là 17,5 triệu đồng/học kỳ; ngành Điều dưỡng, Y tế Công cộng là 10 triệu đồng/học kỳ.

Thông tin về học phí của các trường đại học là một trong những yếu tế quan trọng để thí sinh cân nhắc khi đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, một trong những nguyên tắc để chọn ngành, chọn trường đại học là thí sinh cần căn cứ vào năng lực tài chính của gia đình.

Trên thực tế, không ít thí sinh chọn trường có mức học phí không phù hợp, nên rất áp lực khi đi học. Vì vậy, nếu ngành học mà mình yêu thích có học phí quá cao, gia đình không thể đáp ứng được về tài chính, thì các em nên cân nhắc trong việc đăng ký xét tuyển.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến 28/6. Bộ GDĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp từ 8h sáng ngày 17/7.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 18/7 và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17h ngày 30/7.

Từ 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (trực tuyến).

Từ 13/8 đến 17h ngày 17/8, Vụ Giáo dục đại học và Cục Công nghệ thông tin xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước 17h ngày 19/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Nguyễn Hoài

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nam-2024-hang-loat-truong-dai-hoc-tang-hoc-phi-10277803.html