Năm 2023, huyện Gò Công Tây đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Ngày 28-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 16 tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Tấn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thương vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2023.

Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 4,9% so với năm trước, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 69,12 triệu đồng/năm, tăng 9,23% so với năm trước.Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.015 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 của huyện là 153,248 tỷ đồng, đạt 134,43% so với kế hoạch, tổng chi ngân sách địa phương đạt 580,037 tỷ đồng, đạt 108,18% kế hoạch.

Trong năm qua, huyện đã phát triển mới 40 doanh nghiệp với tổng số vốn 122,19 tỷ đồng bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp và chuyển từ hộ kinh doanh. Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển ổn định, đạt năng suất chất lượng cao, nông dân thu hoạch lúa, cây màu, cây lâu năm đều có lãi. Sản lượng lúa đạt hơn 151 ngàn tấn, đạt 104,26% kế hoạch; cây màu thực phẩm đạt 11.715 tấn, đạt 101,03% kế hoạch. Toàn huyện có 12/12 xã duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM); 3 xã duy trì đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã NTM kiểu mẫu; huyện duy trì huyện đạt chuẩn huyện NTM. Phấn đấu trong năm 2023, huyện ra mắt thêm 1 xã NTM nâng cao Vĩnh Hựu… Huyện tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ngành Giáo dục huyện Gò Công Tây đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 - 2023; tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe được thực hiện theo kế hoạch, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,69%.

Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và thông tin tuyên truyền tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến về những khó khăn vướng mắc, trình bày các kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại, thu gom xử lý rác tại nguồn,…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Trần Thanh Nguyên mong muốn, Đảng bộ huyện Gò Công Tây tiếp tục đoàn kết, khắc phục một số khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong năm 2024.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt phấn đấu hoàn thành đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trước mắt tập trung chăm lo thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội Tết Giáp Thìn 2024; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 hoàn thành đạt chỉ tiêu, chất lượng như kế hoạch đề ra.

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, mở các cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp tục duy trì kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc chấp hành chủ trương phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024, dự kiến thực hiện các phương án phòng, chống hạn, mặn hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, toàn Đảng bộ huyện cần dồn toàn lực, tập trung quyết liệt các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, vì năm 2024 là năm quan trọng, sắp kết thúc hoàn thành các chương trình Nghị quyết của huyện. Chú trọng vai trò trách nhiệm của cấp lãnh đạo, mạnh dạn đề xuất cái mới, khắc phục khó khăn để tạo đà phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, về đích các Nghị quyết để chuẩn bị bước sang một nhiệm kỳ mới tiếp theo, đưa Gò Công Tây phát triển bền vững...

KIM LAN - QUẾ ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202312/nam-2023-huyen-go-cong-tay-dat-ket-qua-kha-toan-dien-tren-cac-linh-vuc-999688/