Năm 2023: Đoàn Luật sư TP.HCM bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng ngàn luật sư

Trong năm 2024, Đoàn Luật sư TP.HCM tiếp tục tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách...

Chiều nay (27-1), Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức lễ tổng kết khen thưởng năm 2023.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết khen thưởng năm 2023 của Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Tham gia buổi lễ có ông Phan Thanh Tùng (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM), ông Nguyễn Văn Thái (đại diện Ban Nội chính Thành ủy), bà Võ Thị Kim Hồng (Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM), ông Quách Hữu Thái (Phó Chánh án TAND TP.HCM)...

Phía Liên Đoàn Luật sư Việt Nam có LS Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Về phía Đoàn Luật sư TP.HCM có LS Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn), LS Trương Trọng Nghĩa (Phó Chủ nhiệm), LS Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm), LS Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ nhiệm), Luật sư Hà Hải (Phó Chủ nhiệm), LS Nguyễn Thành Công (ủy viên)...

Đạt được nhiều kết quả

LS Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: TRẦN LINH

Tại buổi lễ, Luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) đã báo cáo tóm tắt về tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư TP.HCM năm 2023.

Theo báo cáo, Đoàn Luật sư TP.HCM hiện có 7.015 LS và 4.672 tập sự hành nghề LS.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Đoàn đã xử lý kỷ luật 385 LS và 1 tập sự LS. Trong đó, khiển trách: 3, tạm đình chỉ hành nghề LS: 2, tạm đình chỉ tập sự hành nghề LS 6 tháng: 1, xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư: 3 và đương nhiên xóa tên do không đóng phí thành viên: 377.

LS Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: TRẦN LINH

Đoàn đã tổ chức 4 đợt bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp cho 954 LS. Đoàn đã tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tổ chức 12 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 1.204 LS, 3 lớp bồi dưỡng với trên 1.000 tập sự hành nghề LS tham gia.

Đoàn cũng tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng.

Về hợp tác quốc tế, Đoàn đã tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác với Đoàn Luật sư Thành phố Busan-Hàn quốc vào ngày 12-1-2024.

Ông Phan Thanh Tùng (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: TRẦN LINH

Về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư, LS của Đoàn đăng ký hoạt động trong 876 Văn phòng LS, 1.232 Công ty luật và 579 LS hành nghề với tư cách cá nhân.

LS của Đoàn đã tham gia bào chữa 2.014 vụ án hình sự, trong đó có 1.298 vụ bào chữa chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. LS của Đoàn đã tham gia 2.038 vụ án dân sự, 12 vụ án hành chính...

Về hoạt động xã hội, Đoàn đã tổ chức “Chiến dịch luật sư tình nguyện năm 2023" tại 6 xã thuộc 3 tỉnh Bình Phước, Đăk Nông và Đăk Lăk, đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho người dân.

Chào mừng Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng quà tại 6 quận, huyện thuộc TP. HCM; Thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho 241 trường hợp...

LS Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: TRẦN LINH

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định không còn phù hợp thực tiễn. Các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động hành nghề LS chưa thống nhất với Luật Luật sư, dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền hiểu và vận dụng khác nhau, gây khó khăn cho hoạt động hành nghề LS...

Về phương hướng khắc phục trong năm 2024, Đoàn Luật sư TP.HCM tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, phát huy vai trò tích cực của Đoàn Luật sư và đội ngũ LS thành phố trong việc chủ động tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách...

Ông Quách Hữu Thái (Phó Chánh án TAND TP.HCM) trao giấy khen cho các luật sư. Ảnh: TRẦN LINH

Tại buổi lễ, đã vinh danh và trao tặng 45 Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho 7 đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư năm 2023 và 38 LS thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư năm 2023.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đoàn tặng 106 Giấy khen và 179 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” cho các LS.

YẾN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/nam-2023-doan-luat-su-tphcm-boi-duong-nghiep-vu-cho-hang-ngan-luat-su-post774025.html