Năm 2023, Công an Kiên Giang triệt xóa 302 tụ điểm tệ nạn xã hội

Chiều ngày 3-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đến dự hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh Kiên Giang năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên GIang.

Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị trong năm 2024, lực lượng Công an Kiên Giang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công an tăng cường công tác phối hợp với Quân đội, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Năm 2023, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Kiên Giang đã triệt xóa, làm tan rã 15 băng nhóm với 127 đối tượng; phá chuyên án cướp, cướp giật tài sản bắt 15 đối tượng ở Châu Thành; khám phá nhanh, bắt 13 đối tượng trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng ở huyện Vĩnh Thuận; khởi tố 2 vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề trên không gian mạng, với số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng; 2 vụ 21 bị can tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; triệt xóa 302 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.379 đối tượng...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể...

Tin và ảnh: TIẾN DŨNG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/nam-2023-cong-an-kien-giang-triet-xoa-302-tu-diem-te-nan-xa-hoi-18400.html