Năm 2009, sẽ có nhiều trận bão từ mạnh

- Theo dự báo, trong năm 2009 sẽ có khoảng 15-20 trận bão từ ảnh hưởng đến nước ta. Nếu bão từ mạnh, Viện Vật lý địa cầu sẽ có thông tin dự báo trước tới đại chúng qua các phương tiện truyền thông.

Việt Nam nằm gần vùng xích đạo nên khả năng chịu ảnh hưởng của bão từ rất lớn. Nếu hiện tượng này xảy ra ban ngày thì khu vực miền Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều. TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Bộ Khoa học - Công nghệ) cho rằng, con số dự báo 15-20 trận bão từ trong năm 2009 là đáng chú ý vì năm 2008, trường từ cực kì yên tĩnh. Năm nay, trường từ có sự biến động mạnh hơn. Được biết, bão từ không ảnh hưởng nhiều đến người khỏe mạnh nhưng làm người mắc bệnh tim mạch hoặc mẫn cảm với từ tính sẽ bị mệt mỏi, có những trường hợp có thể dẫn tới tử vong. Bão từ tác động mạnh nhất đến các hệ thống điện, đặc biệt là dòng điện cảm ứng 500 KV. Tác động của bão từ có thể làm rối loạn hệ thống rơ-le của máy biến áp, gây cháy nổ, sập trạm biến áp. Vì thế, trước đây Viện Vật lý địa cầu (Bộ Khoa học - Công nghệ vẫn có những dự báo trước cho điện lực. Tuy nhiên chưa có ảnh hưởng lớn nào từ trước tới nay. Bão từ còn gây ra các dòng điện cảm ứng tác động trực tiếp đến ống dẫn dầu khí và ăn mòn thành ống. Ở VN mới chỉ có thể khắc phục bằng cách đổ bột kim loại vào các đường ống để trám những chỗ bị ăn mòn. Ngoài ra bão từ ít nhiều tác động đến thời tiết. Tùy mức độ của bão từ, sẽ khiến mùa màng bội thu hoặc thất bát. Hiện VN có thể dự báo về sự xuất hiện của bão từ trước 1- 2 ngày. Nếu có thể gây ảnh hưởng lớn, chắc chắn Viện Vật lý địa cầu có thông tin dự báo trước tới đại chúng qua các phương tiện truyền thông. Ông Minh nói. V.Giang

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/khoahoc/2009/02/831093/