Myanmar thông báo bầu cử quốc hội bổ sung vào đầu tháng 4 năm sau

Trong cuộc bầu cử vào ngày 1/4/2017, 18 ghế nghị sỹ sẽ đang trống sẽ được bầu bổ sung, bao gồm 9 ghế Hạ viện, 3 ghế Thượng viện và 6 ghế hội đồng lập pháp bang.

Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar (UEC) ngày 19/10 thông báo cuộc bầu cử quốc hội bổ sung sẽ được tiến hành vào ngày 1/4/2017.

Trong cuộc bầu cử tới, 18 ghế nghị sỹ sẽ đang trống sẽ được bầu bổ sung, bao gồm 9 ghế Hạ viện, 3 ghế Thượng viện và 6 ghế hội đồng lập pháp bang.

Các ghế trống này là do trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7/11/2015, có một số đơn vị bầu cử không thể tổ chức bỏ phiếu và một số nghị sỹ đắc cử được bổ nhiệm vào Nội các mới.

Theo thời gian biểu được UEC công bố, ngày phát phiếu bầu cho các cử tri sống ở nước ngoài sẽ là từ 15/11-15/12 tới và các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tranh cử từ 28/11-7/12.

Chiến dịch tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 30/1-30/3/2017. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong vòng 4 ngày sau ngày bầu cử./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-thong-bao-bau-cu-quoc-hoi-bo-sung-vao-dau-thang-4-nam-sau/411654.vnp