Myanmar quan tâm đến BRICS và đồng tiền chung

Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Kinh tế Đối ngoại Kan Zaw của Myanmar cho biết nước này quan tâm đến BRICS và đồng tiền chung của khối.

Myanmar

Theo ông Kan Zaw, từ tháng 5 năm 2023, Myanmar đã được công nhận là đối tác đối thoại trong SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải). Nước này cũng đang nghiên cứu BRICS và sự phát triển của nó cũng như sáng kiến tiền tệ chung.

Tháng 6/2022, tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu 5 nền kinh tế mới nổi lớn nên thiết lập hệ thống dự trữ quốc tế dựa trên rổ tiền tệ BRICS.

Mặc dù BRICS có thể mất nhiều năm để tạo ra một hệ thống tiền tệ như vậy nhưng kết quả cuối cùng có thể là sự cân bằng giữa hệ thống đồng USD của phương Tây và rổ tiền tệ BRICS.

Tháng 8/2023, lãnh đạo Sergey Katyrin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga nói với Sputnik rằng gần 50 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS và 17 quốc gia đã nộp đơn đăng ký chính thức.

Tháng 9/2023, nhà phân tích địa chính trị Pepe Escobar nói với Sputnik rằng các quốc gia thuộc nhóm BRICS nên nỗ lực thống nhất các hệ thống thanh toán và cơ chế giao dịch bằng tiền tệ quốc gia để thúc đẩy thương mại lẫn nhau và độc lập hơn.

Ngày 1/1, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi đã chính thức trở thành thành viên chính thức mới của BRICS.

Trước đó BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi lớn là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo Sputnik

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/myanmar-quan-tam-den-brics-va-dong-tien-chung-post672490.html