Myanmar ban bố lệnh giới nghiêm tại bang Rakhine

Theo Reuters, ngày 12-8, Chính phủ Myanmar ban bố lệnh giới nghiêm ở bang miền bắc Rakhine, nơi có hơn một triệu người Hồi giáo Rohingya sinh sống. Quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Myanmar đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây, sau khi xảy ra các vụ bạo lực thời gian qua ở khu vực này, làm nhiều người chết.

* Trước đó, ngày 10-8 vừa qua, Chính phủ Myanmar đã triển khai khoảng 500 binh sĩ tới một số thị trấn, trong đó có Buthidaung và Maungdaw, gần biên giới với Bangladesh, nhằm thắt chặt an ninh tại khu vực này. Quyết định của chính phủ tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và ban bố lệnh giới nghiêm diễn ra một tuần sau khi người dân địa phương tìm thấy thi thể của bảy tín đồ Phật giáo ở vùng núi gần thị trấn Maungdaw. Những Phật tử này được cho là đã bị giết hại, khi họ vô tình tiếp cận một trại của các chiến binh người Rohingya.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33772302-myanmar-ban-bo-lenh-gioi-nghiem-tai-bang-rakhine.html