Mỹ yêu cầu hoãn hoạt động trên bộ ở Gaza, Israel ra tối hậu thư cho Hamas

Mỹ yêu cầu hoãn bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza, theo tờ New York Times (NYT). Trong khi đó, Israel ra tối hậu thư cho Hamas.

(Ảnh: Epa-Efe/Hannibal Hanschke)

Mỹ đã yêu cầu Israel hoãn khởi động chiến dịch trên bộ được mong đợi ở Dải Gaza để chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông, NYT đưa tin.

Các nguồn tin của tờ báo cho biết, số vụ tấn công vào lực lượng Mỹ có thể gia tăng sau khi Tel Aviv bật đèn xanh đưa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào Gaza, thành trì của lực lượng Hamas.

Mỹ nghi ngờ rằng các cuộc tấn công như vậy có thể được thực hiện bởi các nhóm khu vực được Iran hậu thuẫn.

Theo NYT, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu Israel hoãn chiến dịch không chỉ vì lý do an ninh, bởi Washington muốn câu giờ để đàm phán thả con tin và chuyển viện trợ nhân đạo.

NYT chỉ ra rằng chính quyền ông Biden không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Israel và vẫn ủng hộ ý định của Tel Aviv tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas.

Nguồn tin của tờ báo cho rằng lời khuyên trì hoãn việc bắt đầu chiến dịch trên bộ đã được thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần như nói chuyện hàng ngày với người đồng cấp Israel, Yoav Galant. Hai bên thảo luận về việc cung cấp vũ khí của Mỹ cũng như việc triển khai quân đội Mỹ trong khu vực.

Theo một trong những nguồn tin của tờ báo, ông Austin cũng nói với quan chức quốc phòng hàng đầu của Israel rằng việc trao trả con tin là ưu tiên hàng đầu của Washington.

Trước đó, CNN đưa tin Washington đã gây áp lực lên Israel để trì hoãn việc bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza nhằm giải thoát các con tin bị giam giữ tại vùng đất này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên NBC rằng Israel nên tự đưa ra quyết định về việc có nên triển khai chiến dịch trên bộ hay không cũng như thời điểm làm việc này và Washington chỉ có thể đưa ra lời khuyên.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Jonathan Conricus cho biết Israel sẽ không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza nếu Hamas đầu hàng "vô điều kiện" và giải phóng tất cả con tin.

Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công xảy ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ước tính rằng có thể mất tới 3 tháng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Australia (ABC) hôm 23/10, ông Conricus tránh câu hỏi tại sao Israel dường như đang trì hoãn hoạt động trên bộ của mình.

Thay vào đó, ông chỉ đơn giản tuyên bố quân đội Israel sẽ “xóa bỏ hoàn toàn Hamas” và “đưa người dân của chúng tôi về nhà”.

Ông giải thích, Israel muốn dựa vào các cuộc không kích và tránh khiến quân đội của mình gặp nguy hiểm một cách không cần thiết. Tuy nhiên, ông cho rằng cách tiếp cận như vậy có thể chưa đủ để loại bỏ tận gốc Hamas.

Ông Conricus tuyên bố: “Nếu Hamas bước ra khỏi nơi ẩn náu sau dân thường, trả lại tất cả 212 con tin của chúng tôi và đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh sẽ kết thúc”.

Người phát ngôn IDF kết luận, nếu Hamas không tuân thủ các điều kiện này, “có lẽ chúng tôi sẽ phải vào cuộc và hoàn thành công việc”.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Hamas Abdel-Latif al-Qanoua cho biết lực lượng này sẵn sàng đối đầu với Israel nếu họ tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram, ông cho rằng Hamas có sự đoàn kết và sức mạnh, vì họ có thể “kiểm soát các hoạt động chiến đấu và có mức độ sẵn sàng cao để chống lại bất kỳ cuộc xâm lược trên bộ nào ở Gaza”.

Bày tỏ sự tin tưởng rằng người Palestine sẽ giành chiến thắng, phát ngôn viên Hamas cảnh báo, “bằng cách phá hủy Gaza”, Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình.

Căng thẳng bùng trở lại ở Trung Đông ngày 7/10 khi lực lượng Hamas có trụ sở tại Dải Gaza tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ Gaza.

Hamas mô tả cuộc tấn công của họ là phản ứng trước những hành động của chính quyền Israel nhằm vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên Núi Đền ở Thành phố cổ Jerusalem.

Đáp lại, Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ Dải Gaza và bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào vùng đất này cũng như một số khu vực của Lebanon và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây sông Jordan.

Theo TASS/RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-yeu-cau-hoan-hoat-dong-tren-bo-o-gaza-israel-ra-toi-hau-thu-cho-hamas-post658555.html