Mỹ-Ukraine 'bước sang trang mới' trong hợp tác quốc phòng, Nhà Trắng hé lộ nội dung cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo

Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, nước này và Mỹ đã nhất trí sản xuất vũ khí chung. Bước đi này sẽ giúp Kiev bắt đầu chế tạo hệ thống phòng không của riêng mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 21/9. (Nguồn: AP)

Phát biểu sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ hôm 21/9, Tổng thống Zelensky cho biết, thỏa thuận dài hạn sẽ tạo ra việc làm và cơ sở công nghiệp mới ở Ukraine, trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị tổn hại do cuộc xung đột với Nga.

Trên trang web của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nhận định: “Đây là chuyến thăm quan trọng tới Washington, (đạt được) những kết quả rất quan trọng. Một thỏa thuận lâu dài - chúng ta sẽ phối hợp với nhau để Ukraine và Mỹ cùng sản xuất các loại vũ khí cần thiết. Hợp tác sản xuất với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng là sự kiện lịch sử”.

Theo Tổng thống Zelensky, Bộ Công nghiệp Chiến lược - cơ quan giám sát hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine, đã ký thỏa thuận hợp tác với ba hiệp hội, bao gồm hơn 2000 công ty quốc phòng của Mỹ, từ đó mở ra khả năng hoạt động trong tương lai ở quốc gia Đông Âu.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã bàn về việc khôi phục các lĩnh vực năng lượng và kinh tế, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng của Kiev, cùng hợp tác công nghiệp-quân sự giữa hai nước.

Nhà Trắng cho biết: “Mỹ cam kết củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine trong dài hạn, bao gồm thông qua các quan hệ đối tác với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị vào mùa Thu này với sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ukraine và giới chức của cả hai chính phủ để khám phá các lựa chọn liên doanh và hợp tác sản xuất”.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về sự ủng hộ của Mỹ đối với lĩnh vực năng lượng và phục hồi kinh tế của Ukraine.

“Họ đã trao đổi về các nỗ lực tăng cường khả năng sản xuất và truyền tải năng lượng, đồng thời hoan nghênh chính phủ hai nước ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tăng cường khả năng phục hồi năng lượng của Ukraine”, Nhà Trắng khẳng định.

Về chiến dịch phản công của Ukraine hiện nay, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết”, đồng thời sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoài ra, người đứng đầu Mỹ cũng hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Zelensky nhằm đảm bảo sự ủng hộ của cả thế giới đối với “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

(theo Reuters/TASS)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ukraine-buoc-sang-trang-moi-trong-hop-tac-quoc-phong-nha-trang-he-lo-noi-dung-cuoc-hoi-dam-giua-hai-nha-lanh-dao-243248.html