Mỹ tự đặt bẫy ở Biển Đỏ

Theo ông Scott Ritter, việc Mỹ lập liên minh thực hiện Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng không khác gì tự xây bẫy cho mình.

Khu trục hạm USS Carney đã tham gia đánh chặn UAV trên Biển Đỏ.

Lực lượng của CTF 153

Nhận định của ông Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ được đăng tải trong bài viết của hãng RIA.

Theo nội dung bài viết, ngày 18 tháng 12, sau chuyến công du Trung Đông với các điểm dừng ở Kuwait, Bahrain, Qatar và Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng, dưới sự bảo trợ của Lực lượng Đặc nhiệm Kết hợp (CTF 153), tập trung vào an ninh ở Biển Đỏ, để bảo vệ vận chuyển hàng hải.

Trở lại ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một tàu chở hàng có liên kết với Israel là Galaxy Leader.

Houthi tuyên bố rằng họ sẽ chặn tất cả hoạt động vận chuyển hàng hóa đi qua Biển Đỏ tới Israel - trên thực tế là thiết lập một lệnh phong tỏa đối với Israel - cho đến khi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Lực lượng Houthi sau đó đã tấn công nhiều tàu có liên quan đến Israel đi qua eo biển Bab al-Mandeb, một lối đi hẹp dẫn vào Biển Đỏ và xa hơn tới Kênh đào Suez, đe dọa thương mại toàn cầu bởi những gã khổng lồ về dầu mỏ và vận tải biển, bao gồm BP, MSC, Evergreen, OOCL và Maersk đã tuyên bố đình chỉ hoạt động qua Biển Đỏ.

Thiệt hại đối với nền kinh tế Israel do sự phong tỏa của Houthi gây ra ước tính lên tới hàng tỷ đô la và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa sẽ sử dụng lực lượng quân sự chống lại Houthi nếu Mỹ không thay mặt họ can thiệp.

CTF 153 hoạt động dưới sự chỉ huy của cả Mỹ và Ai Cập, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải quốc tế và các nỗ lực xây dựng năng lực ở Biển Đỏ, Bab al-Mandeb và Vịnh Aden.

Hiện có bốn tàu, trong đó ba khu trục hạm của Mỹ bao gồm USS Carney, USS Mason, USS Thomas Hudner và chiến hạm mang tên lửa dẫn đường HMS Diamond của Hải quân Hoàng gia Anh đã tham gia đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Houthi bắn vào Israel hoặc tàu thương mại hoạt động ở Biển Đỏ.

Ông Austin cũng ra lệnh cho Nhóm tấn công tàu sân bay 2, bao gồm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và ba tàu hộ tống (một tàu tuần dương và hai tàu khu trục), tham gia cùng CTF 153 như một phần của Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng.

Tàu ngầm lớp Ohio USS Florida, được trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk, cũng đang hoạt động trong khu vực.

Bộ trưởng Austin thông báo rằng Mỹ và Anh sẽ cùng với Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, quốc đảo Seychelles và Tây Ban Nha tham gia Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng.

Những sự vắng mặt đáng chú ý là Ả Rập Saudi. Australia được yêu cầu cung cấp tàu chiến nhưng chỉ cung cấp nhân sự .

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường FS Languedoc của Hải quân Pháp hiện đang hoạt động ở Biển Đỏ và giống như các đối tác của Mỹ và Anh, đã tham gia vào việc bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Houthi.

Tuy nhiên, Pháp đã tuyên bố rằng Languedoc sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Pháp mà không chịu sự chi phối của CTF 153, làm phức tạp thêm mối quan hệ của nước này với CTF 153.

Bộ Quốc phòng Ý tuyên bố sẽ triển khai tàu khu trục hải quân Virginio Fasan tới Biển Đỏ. Mối quan hệ chỉ huy của nó với CTF 153 cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ ràng.

Vấn đề quân sự đang khiến các chỉ huy CTF 153 phải đau đầu. Đầu tiên, cần phải thiết lập một hàng rào phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.

Điều này sẽ yêu cầu các chiến hạm mang tên lửa dẫn đường thiết lập một tuyến canh gác dọc theo kênh phía đông của Bab al-Mandeb Straight để sàng bảo vệ hoạt động vận chuyển khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào của Houthi.

Thứ hai, CTF 153 sẽ cần tham gia vào hoạt động tuần tra tích cực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi mọi nỗ lực của Houthi tránh lặp lại vụ cướp Galaxy Leader. Cuối cùng, CTF 153 sẽ cần cung cấp khả năng rà phá thủy lôi để đối phó với việc rải mìn biển nếu có do Houthi thực hiện trong vùng nước hẹp của Bab al-Mandeb.

Chỉ riêng những nhiệm vụ này sẽ rất vất vả và khó hoàn thành. Nói một cách đơn giản, CTF 153 không có đủ tàu để bảo vệ tất cả tàu hàng và các cuộc tấn công vào Israel do Houthi thực hiện.

Và do thiếu tàu quét mìn trong tổ chức CTF 153, bất kỳ hoạt động triển khai mìn biển nào của Houthi sẽ ngăn cản hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực một cách hiệu quả và đe dọa việc triển khai quân sự trong khu vực cho đến khi khả năng rà phá bom mìn có thể được triển khai.

Lựa chọn khó

Cách duy nhất mà Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng có thể giữ cho Bab al-Mandeb Straight vận hành an toàn là tiến hành các cuộc tấn công chống lại khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi với hy vọng ngăn chặn chúng trước khi chúng có thể được sử dụng.

Tuy nhiên, Houthi đã tuyên bố rõ rằng nếu bị tấn công, họ sẽ mở rộng xung đột và nhắm mục tiêu vào việc sản xuất dầu của Saudi và UAE, đe dọa nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Trong khi việc nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái di động không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Ả Rập Saudi, sử dụng sự hỗ trợ của tình báo Mỹ để nhắm mục tiêu, đã không thể ngăn chặn lực lượng Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Saudi trong toàn bộ cuộc xung đột đang diễn ra. Mỹ có thể sẽ gặp phải vấn đề tương tự.

Nói tóm lại, bằng cách bắt đầu Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng, Mỹ dường như đã tự tạo ra một cái bẫy cho chính mình vì nó sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi và hành động như vậy có thể sẽ mở rộng phạm vi và quy mô của cuộc xung đột gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

Hãy nhớ rằng tất cả những điều này có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại từ Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chỉ đạo Tel Aviv chấp nhận lệnh ngừng bắn và cho phép gửi viện trợ nhân đạo đến người Palestine ở Gaza.

Nhưng thay vào đó, Mỹ đang hủy hoại vị thế đạo đức của mình trên thế giới bằng cách công khai tạo điều kiện cho lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành tấn công cả thường dân Palestine, đồng thời làm suy yếu uy tín về khả năng răn đe của quân đội Mỹ bằng cách tự sa lầy vào thứ hắc ín của chính mình.

Việc triển khai tàu USS Dwight D. Eisenhower tới Biển Aden diễn ra ngay sau chuyến đột nhập ngắn ngủi của tàu này vào Vịnh Ba Tư, nơi nó được Iran giám sát chặt chẽ. Mỹ cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai, bao gồm USS Gerald R. Ford và sáu tàu hộ tống, ở phía đông Biển Địa Trung Hải.

Trong khi đó, tàu USS Carl Vinson và năm tàu hộ tống của nó hoạt động gần Biển Đông. Chưa bao giờ trong lịch sử Hải quân Mỹ có nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay cùng triển khai đến vậy.

Dù chiến dịch triển khai rầm rộ được Mỹ và đối tác thực hiện nhưng thực tế là rất có thể nó sẽ không thành công trong sứ mệnh ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel hoặc hoạt động vận chuyển hàng hải liên quan đến nhà nước Do Thái này.

Thất bại này vượt xa vấn đề an ninh cho Biển Đỏ. Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng họ có thể đảm bảo rằng nếu Iran tìm cách đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz, Hải quân Mỹ sẽ có thể mở lại nó trong một thời gian rất ngắn.

Chiến dịch Thịnh vượng Người bảo vệ có thể chỉ là đưa ra lời nói dối cho tuyên bố đó. Thực tế là, cán cân quyền lực thế giới đã thay đổi đáng kể, và các hệ thống truyền thống như nhóm tác chiến tàu sân bay không còn là phương tiện thống trị để triển khai sức mạnh như trước nữa.

Trên thực tế, Mỹ đã bỏ hết trứng vào một giỏ do quá phụ thuộc vào nhóm tác chiến tàu sân bay khi nói đến việc triển khai lực lượng.

Thất bại có thể xảy ra của Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng sẽ cho thấy sự bất lực của Mỹ trong khả năng hoàn thành kế hoạch thống trị khu vực ở Vịnh Ba Tư, Nam Thái Bình Dương, đồng thời báo hiệu một kỷ nguyên mới nơi sự xuất hiện của hạm đội tàu chiến Mỹ không còn gây ra nỗi sợ hãi và đe dọa nữa.

Kiên Bùi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-tu-dat-bay-o-bien-do-post666026.html