Mỹ trút đòn thù xuống lực lượng Hezbollah

Quân đội Mỹ tối ngày 25/12/2023 đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả lực lượng Hezbollah ở Iraq.

Một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq

Nhà Trắng mới đây thông báo cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào ba cơ sở của nhóm Kataib Hezbollah có trụ sở tại Iraq và các nhóm liên kết với lực lượng này vào tối ngày 25/12/2023.

Cuộc tấn công sau khi một cuộc tấn công của Hezbollah làm ba lính Mỹ bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ, những đánh giá ban đầu cho thấy các cuộc không kích của Mỹ, do Tổng thống Joe Biden ra lệnh, “có khả năng đã tiêu diệt một số chiến binh Kataib Hezbollah”.

Nhà Trắng cho biết thêm, nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn trước đó đã nhận trách nhiệm sử dụng máy bay không người lái tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Erbil ở Iraq vào sáng ngày 25/12.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrienne Watson, cho hay, các cuộc không kích của Lầu Năm Góc nhằm vào ba địa điểm được Kataib Hezbollah và các nhóm liên kết sử dụng, tập trung đặc biệt vào các hoạt động của máy bay không người lái.

“Cuộc tấn công vào các cơ sở của nhóm bán quân sự Kataib Hezbollah diễn ra lúc 8 giờ 45 tối (giờ địa phương) ngày 25/12/2023. Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc sống của dân thường bị ảnh hưởng”, thông báo của CENTCOM nói.

Theo trang web của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI), Kataib Hezbollah là một nhóm chiến binh Shia “gây ra mối đe dọa lớn” đối với lực lượng Mỹ ở cả Iraq và Syria.

Nhóm này muốn trục xuất lực lượng Mỹ và liên minh khỏi Iraq và thành lập một chính phủ liên kết với Iran ở đó. Kataib Hezbollah cũng hoạt động ở cả Syria.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo với Tổng thống Joe Biden về cuộc tấn công của Kataib Hezbollah.

Một số phương án đã được đưa ra ngay sau đó cho tổng thống, và ông Biden đã ra lệnh tấn công đáp trả ngay lập tức.

Ngay sau vụ không kích của Mỹ, ông Austin thông báo cho biết, hoạt động này của Lầu Năm Góc được thực hiện để đáp trả vụ tấn công của Kataib Hezbollah và các cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria.

Theo CNN

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-trut-don-thu-xuong-luc-luong-hezbollah-post666291.html