Mỹ tiếp tục giáng lệnh trừng phạt Triều Tiên, Nga - Trung có thể bị vạ lây

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin vừa cho biết cơ quan này đang soạn thảo gói trừng phạt mới có thể cắt đứt toàn bộ thương mại với Triều Tiên.

Fox News hôm 3/9 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết, Bộ Tài chính quan đang soạn thảo gói trừng phạt mới có thể cắt đứt toàn bộ thương mại với Triều Tiên. Đồng thời yêu cầu tổng thống Donald Trump mạnh tay trừng phạt Triều Tiên.

Động thái này của Mỹ đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết sẽ phối hợp với đồng minh, Trung Quốc, nhưng các đối tác cần phải cắt đứt với Triều Tiên. Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ xem xét cắt đứt quan hệ thương mại với bất cứ quốc gia nào làm ăn kinh tế với Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa.

 Thương mại Nga và Trung Quốc nhiều khả năng lại đứng đầu danh sách gói trừng phạt mới của Mỹ về Triều Tiên

Theo nhiều chuyên gia, với tuyên bố trên, thì thương mại Nga và Trung Quốc nhiều khả năng lại đứng đầu danh sách gói trừng phạt mới của Mỹ về Triều Tiên.

Bởi trước đó gói trừng phạt của Mỹ đã nhằm vào các công ty Nga và Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên. Với lời đe dọa gói đáp trả quân sự mới, nhiều khả năng, Mỹ sẽ đồng loạt triển khai các biện pháp trừng phạt mới, gồm cả về kinh tế và khả năng có thể là cả đòn "hủy diệt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng viết trên Twitter cá nhân vào hôm 3/9, tuyên bố sẽ cắt đứt thương mại hoàn toàn với quốc gia nào hỗ trợ Triều Tiên. Ông Trump viết: “Mỹ đang xem xét các lựa chọn khác, gồm cả chấm dứt thương mại với bất kỳ quốc gia nào có mối quan hệ kinh tế với Triều Tiên".

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ tới khả năng sử dụng sức mạnh hạt nhân đề trừng phạt Triều Tiên.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ để bảo vệ quê hương, lãnh thổ và các đồng minh bằng cách sử dụng đầy đủ các năng lực ngoại giao, truyền thống và hạt nhân.

Rõ ràng, Nhà Trắng muốn cảnh báo rằng, Mỹ sẵn sàng sử dụng đầy đủ tiềm lực và kho vũ khí hạt nhân để chống lại Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa tới Washington và các đồng minh.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và các cố vấn an ninh quốc gia khác, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho hay, Mỹ để ngỏ khả năng đáp trả quân sự mà Triều Tiên "không thể chống đỡ".

Ông Mattis nói, cam kết của chúng ta với các đồng minh rất sắt đá. Bất cứ đe dọa nào hướng về Mỹ hoặc lãnh thổ Mỹ, bao gồm đảo Guam, hoặc các đồng minh của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng hành động quân sự khổng lồ, hiệu quả và không thể chống đỡ.

Ông Mattis một lần nữa nhấn mạnh lập trường của quân đội Mỹ, và cho biết tổng thống Trump yêu cầu được báo cáo từng lựa chọn trong rất nhiều phương án quân sự để đối đầu với Triều Tiên.

Hà Kim

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/my-tiep-tuc-giang-lenh-trung-phat-trieu-tien-nga-trung-co-the-bi-va-lay-224574.html