Mỹ tiếp tục đánh chặn tên lửa Houthi trên Biển Đỏ

Quân đội Mỹ đã bắn hạ các tên lửa, máy bay không người lái được coi là mối đe dọa đối với tàu thuyền hoạt động trên Biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận tiến hành đánh chặn tối 29-2 (giờ địa phương), nhằm vào 6 tên lửa hành trình chống hạm chuẩn bị được phóng về Biển Đỏ. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) ở khu vực phía Nam vùng biển này.

CENTCOM đánh giá, cả tên lửa và UAV của Houthi là mối đe dọa đối với các tàu thương mại và tàu hải quân trong khu vực. Những hành động đánh chặn được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải, tăng cường an toàn và an ninh trên các vùng biển quốc tế.

Quân đội Mỹ nhiều lần đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Houthi trên Biển Đỏ. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Reuters, lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố, phong trào này sẽ gây ra “những bất ngờ quân sự” trong những hành động ở Biển Đỏ.

Kể từ tháng 11-2023, phong trào Houthi đã liên tiếp tấn công tàu thương mại hoạt động tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Trước những động thái gây căng thẳng của phong trào ở Yemen, liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu đã đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Houthi tại Yemen.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại thành phố Abu Dhabi, Đại sứ Ấn Độ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sunjay Sudhir nhận định, tình hình bất ổn ở Biển Đỏ đã dẫn tới sự gia tăng nhu cầu về một hành lang thương mại thay thế đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ đến châu Âu.

“Nếu tình hình diễn ra như hiện nay, việc có một tuyến đường thay thế là rất quan trọng. Ấn Độ và UAE là hai quốc gia tiên phong tham gia hành lang”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/my-tiep-tuc-danh-chan-ten-lua-houthi-tren-bien-do-659602.html