Mỹ thúc giục Hamas nhanh chóng đồng ý thỏa thuận ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 1/5 tăng cường áp lực, thúc giục Hamas chấp nhận đề xuất mới nhất về lệnh ngừng bắn với Israel, nhấn mạnh 'đã đến lúc' cho một thỏa thuận giải phóng con tin và tạm dừng gần 7 tháng chiến tranh ở Gaza.

Gaza tan hoang vì bom đạn chiến tranh. Ảnh minh họa Getty Images.

Ngoại trưởng Blinken đã gặp các nhà lãnh đạo tại Israel trong ngày 1/5 (giờ địa phương), điểm dừng cuối cùng trong chuyến thăm thứ 7 của ông tới khu vực này kể từ khi nổ ra chiến tranh hồi tháng 10 năm ngoái, cố gắng thúc đẩy thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Mỹ và các nước trung gian là Ai Cập và Qatar hy vọng có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn.

Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Hamas cho biết việc giải phóng tất cả các con tin mà nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công tháng 10/2023 phải đưa đến việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và việc quân đội Israel rút khỏi Gaza.

Thỏa thuận được đề xuất hiện đang là trung tâm của các cuộc đàm phán giữa các bên. Dù vậy, Hamas đang tìm cách để đảm bảo quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi toàn bộ Dải Gaza. Nhiều khả năng, Hamas sẽ đưa ra quyết định trong tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kiên quyết bác bỏ việc dừng chiến tranh trước khi Hamas bị tiêu diệt. Ông Netanyahu trong cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Blinken ngày 1/5 đã lặp lại lời tuyên bố sẽ phát động cuộc tấn công vào Rafah, nơi mà ông nói là thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Israel đã thực hiện những thỏa hiệp “rất quan trọng” trong nỗ lực ngừng bắn và giờ đây việc hoàn thành thỏa thuận này phụ thuộc vào Hamas. “Không còn thời gian để mặc cả nữa. Thỏa thuận đã có”, ông Blinken cho biết, ngay trước khi rời Israel.

Trước đó cùng ngày, ông nói trong cuộc đàm phán với Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv rằng Hamas sẽ chịu trách nhiệm nếu không đạt được thỏa thuận. “Không chậm trễ, không lý do. Đã đến lúc rồi”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông cho biết thỏa thuận cũng sẽ cho phép thực phẩm, thuốc men và nước uống cần thiết được đưa vào Gaza, nơi chiến tranh đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đẩy miền Bắc Gaza đến bờ vực nạn đói và khiến khoảng 80% dân số 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Bên cạnh đó, theo Ngoại trưởng Mỹ, đã có “tiến bộ đáng kể” trong nỗ lực tăng cường dòng viện trợ. Ngày 1/5, Israel đã mở lại cửa khẩu Erez để chở hàng vào miền Bắc Gaza lần đầu tiên kể từ khi khu vực này chịu hư hại trong cuộc tấn công của Hamas tháng 10/2023.

Dù vậy, bất chấp tiên triển trong các cuộc đàm phán, vẫn còn đó khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang chen chúc trong các khu tị nạn tạm bợ. Hôm 20/4, ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công dù có hoặc không có thỏa thuận ngừng bắn.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-thuc-giuc-hamas-nhanh-chong-dong-y-thoa-thuan-ngung-ban--i729957/