Mỹ thúc đẩy gói viện trợ vũ khí mới cho Israel trị giá 1 tỷ USD, trực tiếp gạt luôn đồn đoán vạch giới hạn với đồng minh

Ngày 14/5, giới chức Mỹ tiết lộ, Bộ Ngoại giao nước này đã trình Quốc hội gói viện trợ vũ khí cho Israel trị giá 1 tỷ USD.

Mỹ đang thúc đẩy gói viện trợ vũ khí mới cho Israel trị giá 1 tỷ USD. (Nguồn: AFP)

Mỹ đang thúc đẩy gói viện trợ vũ khí mới cho Israel trị giá 1 tỷ USD. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức của Mỹ cho hay, gói vũ khí mới nhất bao gồm đạn xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bọc thép.

Theo quy định của Mỹ, các chủ tịch và các thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện xem xét các giao dịch vũ khí lớn với nước ngoài.

Thông tin này được đưa ra một tuần sau khi Washington xác nhận hoãn việc chuyển hàng viện trợ cho Israel, trong đó có nhiều bom có sức công phá lớn, vì lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tiến hành chiến dịch trên bộ vào Rafah mà không có biện pháp bảo vệ dân thường, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua đã tàn phá dải đất ven Địa Trung Hải này.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố, nếu Thủ tướng Netanyahu ra lệnh tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah, Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số vũ khí cho quân đội Israel có thể bị sử dụng vào chiến dịch này.

Cảnh báo trên làm dấy lên dư luận rằng, Tổng thống Mỹ đang vạch ra “ranh giới đỏ” cho hoạt động quân sự của Israel ở Rafah.

Tuy nhiên, theo NBC News, ngày 12/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ đồn đoán này, nói rõ, Washington đang "đối thoại tích cực với Israel về việc cung cấp vũ khí hạng nặng hoặc tải trọng cao vì chúng tôi lo ngại về tác động của việc sử dụng những vũ khí này ở một thành phố đông dân như Rafah".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ thừa nhận, những gì được chứng kiến trong vài tháng qua ở Dải Gaza "khiến chúng tôi lo ngại sâu sắc về khả năng xảy ra các hoạt động quân sự lớn ở Rafah sẽ gây hại cho dân thường trong khu vực".

Ngoại trưởng Blinken khẳng định lại rằng: “Nếu Israel không đưa ra một kế hoạch đáng tin cậy để giữ dân thường tránh khỏi nguy hiểm và hỗ trợ họ, thì như Tổng thống Biden đã nói rõ từ lâu, chúng tôi không thể và sẽ không hỗ trợ quân đội Israel hoạt động ở Rafah".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-thuc-day-goi-vien-tro-vu-khi-moi-cho-israel-tri-gia-1-ty-usd-truc-tiep-gat-luon-don-doan-vach-gioi-han-voi-dong-minh-271351.html