Mỹ thử thành công cặp tên lửa siêu vượt âm

Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ đã thử thành công hai tên lửa siêu vượt âm do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Mô hình ARRW AGM-183A dưới cánh máy bay B-52 trong chuyến bay thử hồi tháng 8/2020. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo hãng tin Reuters, không quân Mỹ xác nhận đã thử nghiệm thành công Vũ khí phản ứng nhanh từ trên không (ARRW) AGM-183A ở ngoài khơi bờ biển California vào thứ Ba (12/7). Cuộc thử nghiệm gồm thử nghiệm bộ phận đẩy và tiếp đó là thử nghiệm hoạt động vào cuối năm nay.

Thử nghiệm lần này đánh dấu lần thứ 12 tên lửa ARRW được đặt trên máy bay ném bom B-52 và lần thứ hai tách thành công khỏi máy bay phóng. Ba lần thử trước đều kết thúc thất bại do tên lửa không tách được khỏi máy bay hoặc không phóng được tên lửa đẩy, trang Airforcemag đưa tin.

Không quân Mỹ thông báo, "trong cuộc thử nghiệm ngày 12/7, hệ thống vũ khí AGM-183 đã đạt tốc độ siêu vượt âm. Các mục tiêu chính và phụ đã hoàn thành". Tướng không quân Heath Collins, người phụ trách chương trình cho biết: "Chúng tôi hiện đã hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm tăng cường và sẵn sàng chuyển sang thử nghiệm toàn diện vào cuối năm nay".

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo: "Lần thử nghiệm thứ hai thành công cho thấy khả năng của ARRW trong việc tiếp cận và chịu được tốc độ siêu vượt âm khi vận hành, thu thập dữ liệu quan trọng để dùng cho các cuộc thử nghiệm bay tiếp theo, xác nhận khả năng tách an toàn khỏi máy bay".

Vũ khí siêu vượt âm di chuyển trong tầng khí quyển cao với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khoảng 6.200 km/h.

Không quân Mỹ cho biết, ARRW AGM-183A do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, chuyên diệt "các mục tiêu có giá trị cao". Loại vũ khí này được đánh giá cho phép lực lượng Mỹ nhanh chóng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt trên mặt đất.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-thu-thanh-cong-mot-cap-ten-lua-sieu-vuot-am-2039658.html