Mỹ Tâm mong Hồ Ngọc Hà không buồn lòng

'Họa mi tóc nâu' hy vọng Hà Hồ tiếp tục cống hiến hết mình cho âm nhạc trong lá thư viết trên website cá nhân đêm 17/4.

>> Mỹ Tâm không muốn làm em gái Tuấn Hưng
>> 'Theo chân' Hồ Ngọc Hà đi chụp ảnh

Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà là hai nữ ca sĩ đang được chú ý nhất hiện nay trong làng nhạc trẻ. Mỹ Tâm với hơn 10 năm ca hát, sở hữu lượng fan vào hàng "khủng" nhất Việt Nam. Còn Hồ Ngọc Hà, từ người mẫu chuyển sang lĩnh vực ca nhạc được hơn 7 năm, cũng có lượng người hâm mộ riêng khá đông đảo. Là ca sĩ thuộc thế hệ đàn em, Hồ Ngọc Hà luôn dành cho Mỹ Tâm sự nể trọng vì những gì "họa mi tóc nâu" đã làm được. Ngược lại, Mỹ Tâm cũng không ít lần dành cho Hà Hồ những lời nói có thiện cảm trên báo chí về sự nỗ lực của người đẹp này trong việc chinh phục khán giả.

Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm.

Giữa hai nữ ca sĩ này chưa từng xảy ra xích mích, nhưng sự "đấu đá" qua lại của các fan vô tình gây nên những sự hiểu lầm không đáng có. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa fan hai bên là khi Hồ Ngọc Hà được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, trong khuôn khổ giải thưởng truyền hình HTV tối 15/4.

Hôm đó, fan của Mỹ Tâm bị cho là có nhiều hành động hơi "quá khích" để cổ vũ thần tượng. Khi hai người đẹp Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà đọc tên người chiến thắng là Hồ Ngọc Hà, fan của Mỹ Tâm đồng loạt hô vang tên của nữ ca sĩ Cho một tình yêu. Khi Hà Hồ lên sân khấu phát biểu, nhiều khán giả không thể nghe được cô nói gì, vì tiếng la ó từ các fan của Mỹ Tâm quá lớn. Trong tình huống đó, Hồ Ngọc Hà khá bình tĩnh. Cô nói ngắn gọn, đại ý là: "Hà cũng ngưỡng mộ chị Mỹ Tâm như các bạn". Sau đó, cô chia sẻ cảm xúc khi thắng giải và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức.

Sự việc không dừng lại ở đó. Kết thúc lễ trao giải, một số người chứng kiến cảnh fan của Mỹ Tâm đứng trước cổng nhà thi đấu Phan Đình Phùng, gọi tên Mỹ Tâm liên tục cùng với khẩu hiệu "đập tan dối gian" (lời ca khúc Đánh thức bình minh mà Mỹ Tâm hát). Các vệ sĩ phải đưa Hồ Ngọc Hà ra xe để về, tránh sự "quá khích" từ fan của Mỹ Tâm.

Hồ Ngọc Hà viết trên facebook cá nhân.

Đêm 15/4, "cuộc chiến" giữa fan của hai nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà "bùng nổ" trên mạng xã hội facebook. Fan Mỹ Tâm đồng loạt treo ảnh đại diện tẩy chay giải thưởng truyền hình và không ngừng đả kích Hồ Ngọc Hà, cho rằng cô thắng đàn chị vì được Cường Đô La "mua giải".

Trên facebook cá nhân, Hà Hồ chỉ khuyên các fan của mình không sa đà vào chuyện tranh cãi. Đồng thời, cô đăng một tấm ảnh chụp con trai mình từ phía sau cùng với lời chú thích: "Dạy cho con trai quay lưng tránh sóng gió. Về nhà đón bình yên". Còn Mỹ Tâm thì gửi đến các fan một bức "Tâm thư" trên website cá nhân lúc gần 1h sáng.

Trong đó, Mỹ Tâm nêu lý do cô vắng mặt trong lễ trao giải là do bị đau dạ dày. Đồng thời, cô chia sẻ với fan rằng: "Tâm biết các bạn đang cảm thấy rất phẫn nộ vì những cố gắng của mình không được công nhận, cảm giác bị mất niềm tin, bị lợi dụng nó khó chịu như thế nào...".

Lá thư này ngay lập tức được các fan của Mỹ Tâm chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội ngay trong đêm 15/4. Các fan đồng loạt ủng hộ nữ ca sĩ và đánh giá đây là hành động đúng đắn của Mỹ Tâm.

Tuy nhiên, với những người không phải là fan của Mỹ Tâm, lại cho rằng cô đã quá vội vàng khi cho đăng đàn lá thư này. Bởi nếu đọc kỹ sẽ thấy nội dung lá thư không đơn giản và chứa đựng rất nhiều hàm ý. Vì vậy, trên cộng đồng mạng lại tiếp tục nổ ra những cuộc tranh cãi nảy lửa, người ủng hộ, kẻ phản đối Mỹ Tâm cùng bức "Tâm thư".

Bức "Tâm thư" của Mỹ Tâm tiếp tục gây nên "sóng gió".

Mọi chuyện chỉ chịu lắng dịu khi gần 12h đêm 17/4, Mỹ Tâm bất ngờ gửi đến các fan lá thư thứ hai, cũng trên website cá nhân của mình. Trong thư, Mỹ Tâm nói rằng, chưa bao giờ cô cảm thấy buồn như lúc này. Hôm qua, cô đã đọc tất cả những bài báo cho rằng fan của mình đã la ó, ném chai lọ lên sân khấu trong đêm trao giải. Cô cảm giác như đang nghe kể về một trận chiến hỗn loạn và kinh hoàng. Cô nói thêm, nếu những chuyện này là sự thực, thì đó là hành động không thể chấp nhận được. Trong truyền thống ứng xử của fanclub Mỹ Tâm hơn 10 năm qua, chưa từng có những hành động thiếu văn hóa như báo chí đã viết. Cô cần một lời khẳng định từ các fan.

Chi tiết đáng chú ý nhất trong lá thư là những lời nhắn gửi của Mỹ Tâm đến Hồ Ngọc Hà. Cô viết: "Trong 3 ca sĩ của giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất thì Tâm, Hồ Ngọc Hà hay Văn Mai Hương, ai đạt giải cũng đều được cả. Đừng suy nghĩ là công bằng hay không công bằng. Việc các bạn la hét, kêu tên người khác trong lúc ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên phát biểu cũng là một hành động không hay rồi. Các bạn hãy thử tưởng tượng nếu là Tâm đang đứng ở vị trí đó mà bị như vậy thì có thể chịu được không? Qua sự việc này, Tâm rất mong Hồ Ngọc Hà đừng vì điều này mà buồn lòng. Và mong Hà hãy tiếp tục cố gắng cống hiến như Hà đã từng làm".

Lá thư thứ hai của Mỹ Tâm khiến mọi chuyện trở nên lắng dịu hơn.

Ngay sau khi lá thư thứ hai này được đăng tải, các fan của Mỹ Tâm bày tỏ sự đồng tình với những gì thần tượng nói. Không ít người trong số họ đã viết trên facebook, đọc những gì Mỹ Tâm viết mà họ đã bật khóc vì thương cô. Họ không ngờ sự ủng hộ nhiệt tình của họ cuối cùng vô tình lại ảnh hưởng lớn đến tên tuổi của thần tượng như vậy. Nhiều khán giả không phải fan của Mỹ Tâm cũng chia sẻ lá thư này trên trang facebook cá nhân của mình và đánh giá, Mỹ Tâm lên tiếng lúc này là đúng lúc, để mọi việc không đi quá xa theo chiều hướng xấu thêm nữa.

Lá thư này được xem như động thái xoa dịu dư luận rất có thiện chí của Mỹ Tâm - ngôi sao được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện và là tên tuổi hàng đầu trong làng ca nhạc. Chưa kể, những ứng xử kịp thời như thế này của nghệ sĩ sẽ góp phần nâng cao ý thức cho khán giả nói chung và các "fan ruột" nói riêng.

Hàn Quốc Việt

Tin liên quan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/04/my-tam-mong-ho-ngoc-ha-khong-buon-long-196930/