Mỹ, Singapore ra tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 29/3 đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai bên đã ra tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Tuyên bố chung nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Singapore dựa trên cơ sở tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Biden nhắc lại cam kết lâu dài của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như được thể hiện trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Tổng thống Biden và Thủ tướng Lý Hiển Long tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và lấy ASEAN làm trung tâm. Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh việc Tổng thống Biden mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Wasington.

Mỹ và Singapore bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi ở Ukraine và kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở Ukraine. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết chung đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Biden và Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi Triều Tiên can dự ngoại giao nghiêm túc và lâu dài đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khuyến khích việc giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Trong lĩnh vực hàng hải, Mỹ và Singapore tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như việc sử dụng biển hợp pháp theo luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên cũng tái khẳng định sự cần thiết theo đuổi giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS vốn là khung pháp lý để thực hiện toàn bộ các hoạt động ở đại dương và trên biển.

Mỹ và Singapore tái khẳng định rằng các bên liên quan phải tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 và nhắc lại sự ủng hộ đối với các nỗ lực do ASEAN đứng đầu nhằm phát triển một Bộ quy tắc ứng xử hiệu quả ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS và duy trì quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-singapore-ra-tuyen-bo-chung-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-post933832.vov