Mỹ: Siêu bão Ian càn quét, ít nhất 23 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, ngập lụt diện rộng

Giới truyền thông và lực lượng chức năng cho biết, số người thiệt mạng do bão Iran có thể tiếp tục tăng sau khi hoàn tất các hoạt động tìm kiếm.

Cảnh bão Ian tàn phá thành phố Cape Coral, Fort Myers, Florida của Mỹ. (Nguồn: CNN)

Ngày 30/9, nhà chức trách bang Florida, Mỹ cho biết, cơn bão Ian đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại tài sản tại địa phương này.

Theo Bộ Thực thi luật pháp bang Florida, nhiều nạn nhân thiệt mạng do đuối nước.

Trong khi đó, các nguồn tin truyền thông cho rằng, số người thiệt mạng có thể nhiều hơn. Hãng CNN đưa tin, đã có 45 người thiệt mạng do bão Ian.

Ngoài ra, bão Ian gây ngập úng nhiều khu vực ven biển ở Florida, phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh và khiến hơn 2 triệu người sống trong cảnh mất điện.

Lực lượng chức năng cho biết, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng sau khi hoàn tất các hoạt động tìm kiếm tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sau khi hoành hành tại Florida, bão Iran đã mạnh trở lại ở vùng nước ấm của Đại Tây Dương và đổ bộ khu vực ven biển bang South Carolina của Mỹ ngày 30/9, càn quét các cầu tàu, làm ngập úng nhiều khu vực.

Mặc dù tâm bão ở bờ biển gần khu vực Georgetown của bang South Carolina có sức gió yếu hơn so với khi quét qua vùng Vịnh Mexico của Mỹ trước đó trong tuần này, nhưng bão Ian vẫn khiến nhiều khu vực thuộc bán đảo Charleston ngập lụt.

Bão cũng cuốn trôi nhiều phần của 4 cầu tàu dọc bờ biển, trong đó có 2 cầu tàu tại bãi biển Myrtle.

Hình ảnh qua camera giám sát cho thấy, các khu dân cư ở thành phố Garden City bị ngập lụt nghiêm trọng. Khi quét qua South Carolina và tiếp tục di chuyển về phía North Carolina tối cùng ngày, bão Ian đã giảm cấp thành xoáy thuận nhiệt đới.

Trước đó, cơn bão này đã khiến 3 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại vật chất tại Cuba.

(theo TTXVN)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-sieu-bao-ian-can-quet-it-nhat-23-nguoi-thiet-mang-pha-huy-nhieu-nha-cua-ngap-lut-dien-rong-200378.html