Mỹ siết chặt quy trình cấp visa

Chính phủ Mỹ ngày 3/8 thông báo những người nộp đơn xin visa nhập cảnh vào nước này sẽ phải trả lời bảng câu hỏi bắt buộc, trong đó thông tin về các hoạt động trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa

Theo Reuters, bảng câu hỏi nói trên được công bố hồi tháng 5 vừa qua và là một phần trong nỗ lực tăng cường rà soát du khách tới Mỹ của giới chức nước này.

Trong bảng câu hỏi này có những câu hỏi yêu cầu người xin tị nạn cung cấp tất cả số hộ chiếu từng có, thông tin về hoạt động trên mạng xã hội trong 5 năm gần nhất, địa chỉ email, số điện thoại và lý lịch cá nhân trong vòng 15 năm kể cả địa chỉ, việc làm cũng như quá trình du lịch ra nước ngoài hay các đợt xuất cảnh khác.

Những người không cung cấp các thông tin trong bảng câu hỏi có thể bị trì hoãn hoặc không được cấp visa. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ này dự kiến sẽ áp dụng bảng câu hỏi nói trên trong vòng 3 năm tới.

Động thái của giới chức Mỹ được tiến hành sau khi Tổng thống Donald Trump cam kết trấn áp người di cư bất hợp pháp vì lý do an ninh. Hôm 2/8, ông Trump tuyên bố ủng hộ một dự luật được đưa ra với mục đích giảm lượng người di cư hợp pháp sang Mỹ xuống còn 1 nửa trong vòng 10 năm.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/my-siet-chat-quy-trinh-cap-visa-d49999.html