Mỹ sắp huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16

Mỹ cho biết sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16 từ tháng 10 tới, cùng với các đồng minh khác nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Nhiều đồng minh châu Âu cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay F-16. Ảnh minh họa Getty Images.

Các phi công Ukraine sẽ được đưa đến Mỹ vào tháng 9 để học tiếng Anh tại căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, bang Texas trước khi bắt đầu khóa huấn luyện cách lái máy bay chiến đấu F-16 tiên tiến.

Khóa học dự kiến diễn ra tại căn cứ không quân Morris của Vệ binh Quốc gia Mỹ ở bang Arizona từ tháng 10, với sự hỗ trợ của không đoàn số 162 Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Phát biểu tại Washington, DC, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 24/8 (giờ địa phương) cho biết, khóa đào tạo ở Texas và Arizona sẽ bao gồm cả các phi công và nhiều nhân sự chuyên về bảo dưỡng máy bay.

“Chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về số lượng nhân sự Ukraine sẽ tham gia khóa huấn luyện tại thời điểm này, song dự đoán sẽ có một số phi công và hàng chục nhân viên bảo trì”, ông Patrick Ryder nói thêm.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về chương trình đào tạo trong cuộc điện đàm ngày 24/8.

“Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ lực lượng phòng thủ của Ukraine trong thời gian cần thiết và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình”, Nhà Trắng cho hay.

Động thái của Mỹ mở rộng kế hoạch của các đồng minh châu Âu là Đan Mạch và Hà Lan nhằm chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công cho nước này. Na Uy cũng cho biết họ sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine và Hy Lạp sẽ tham gia cùng các nước tổ chức các khóa huấn luyện.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-sap-huan-luyen-phi-cong-ukraine-lai-may-bay-f-16-i705019/