Mỹ sắp công bố tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép công bố bộ tài liệu tối mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, sau nhiều năm trì hoãn.

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 21/10, ông Trump cho biết ông sẽ cho phép công khai các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy.

“Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ cho phép các tài liệu tối mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy được công bố”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter, nhưng vẫn để ngỏ khả năng một số tài liệu vẫn được giữ bí mật.

Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia Mỹ công bố muộn nhật vào ngày 26/10 tới.

Một số quan chức chính quyền Trump lo ngại những tài liệu được lưu trữ trong thập niên 1990 có thể chứa thông tin về các chương trình tình báo gần đây của Mỹ, khiến chúng không được công khai.

Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tham gia diễu hành vận động bầu cử cùng vợ và Thống đốc bang Texas - John Connally và vợ ông là Nellie.

Người phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walter tuyên bố Nhà Trắng đặt mục tiêu "bảo đảm lượng thông tin tối đa có thể cung cấp cho công chúng" theo đạo luật năm 1992. Ông Roger Stone, cố vấn lâu năm của Tổng thống Trump, từng nhiều lần hối thúc ông Trump công bố tư liệu về vụ ám sát.

Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào trưa ngày 22/11/1963 tại thành phố Dalas, bang Texas. Ông Kennedy được xác định bị Lee Harvey Oswald bắn trọng thương trong khi đang tham gia diễu hành vận động bầu cử cùng vợ là bà Jacqueline, Thống đốc bang Texas khi đó là John Connally và vợ ông này là Nellie, trên đoàn xe hộ tống tổng thống.

Ông Kennedy đã qua đời sau khi được đưa vào phòng cấp cứu tại Bệnh viện Parkland. Một cuộc điều tra sau đó của Uỷ ban Warren kết luận rằng Oswald đã hành động một mình và Jack Ruby cũng đã hành động một mình khi nổ súng giết ông Oswald trước ngày xét xử. Ông Kennedy là Tổng thống thứ 4 của nước Mỹ chết do bị ám sát.

Tính đến nay, có trên 4 triệu trang tài liệu được công bố, nhưng không nêu động cơ của kẻ ám sát Lee Harvey Oswald. Các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén.

Các nhà nghiên cứu về ông John F. Kennedy tin rằng các tập tài liệu có thể cung cấp thông tin sâu về việc sát thủ Lee Harvey Oswald đi tới Mexico City vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát, trong thời gian đó hắn ta đã đến các đại sứ quán của Liên Xô và Cuba.

Theo Ủy ban Warren, cơ quan điều tra được Tổng thống Lyndon B. Johnson thành lập, Oswald khai rằng lý do hắn đã đi là để xin visa cho phép hắn nhập cảnh vào Cuba và Liên bang Xô viết, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về chuyến đi đó.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/my-sap-cong-bo-tai-lieu-mat-ve-vu-am-sat-tong-thong-john-f-kennedy-212941.htm