Mỹ phá hủy thuyền, tên lửa hành trình, UAV ở Biển Đỏ và Yemen

Trung Đông ngày 27/2, Mỹ tuyên bố phá hủy 3 thuyền mặt nước không người lái, 2 tên lửa hành trình và 1 UAV ở Biển Đỏ và Yemen.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 27/2. (Ảnh: Rybar)

Giao tranh và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Đoạn phim được đơn vị xác minh Sanad của Al Jazeera xác thực cho thấy một đám đông lớn người Palestine đói khát và tuyệt vọng ở Thành phố Gaza đang tranh giành những túi bột mì.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Jordan đã thực hiện các đợt thả hàng viện trợ ngoài khơi Dải Gaza. Đây là hoạt động thả dù lớn nhất cho đến nay nhằm cung cấp viện trợ rất cần thiết cho hàng triệu người Palestine trong bối cảnh chính quyền Israel hạn chế viện trợ vào lãnh thổ bằng đường bộ.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) báo cáo trẻ sơ sinh đang chết ở Gaza vì mẹ của chúng không thể tiếp cận được sự chăm sóc thích hợp.

Bờ Tây: Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng Israel đã đột kích vào trại Far'a, phía nam Tubas ở Bờ Tây, dẫn đến giao tranh dữ dội với các nhóm kháng chiến của người Palestine.

Hãng tin Wafa đưa tin, quân đội Israel đã bắn chết 3 người Palestine trong các cuộc đột kích vào thành phố Tubas và trại al-Far'a gần đó ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Các cuộc đột kích và bắt giữ đã được báo cáo ở những nơi khác ở Bờ Tây.

Biển Đỏ: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 3 thuyền mặt nước không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm di động cũng như 1 UAV lái tấn công trên Biển Đỏ và các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 26/2.

Về ngoại giao

Thủ tướng Palestine tuyên bố từ chức chính phủ của ông hôm 26/2, mở đường cho một cuộc cải tổ trong Chính quyền Palestine, điều mà Mỹ hy vọng cuối cùng sẽ đảm nhận một vai trò ở Gaza thời hậu chiến.

Tổng thống Joe Biden cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm tạm dừng các hành động thù địch và cho phép trả tự do cho những người bị bắt còn lại có thể có hiệu lực vào đầu tuần tới.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm 26/2 tổ chức phiên cuối cùng trong loạt phiên điều trần xem xét hậu quả pháp lý của việc Israel chiếm đóng vùng đất Palestine kéo dài hàng thập kỷ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết chính phủ Israel đã không tuân thủ ít nhất một biện pháp theo lệnh ràng buộc về mặt pháp lý từ ICJ trong vụ diệt chủng ở Nam Phi.

Theo HRW, Israel “tiếp tục cản trở việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cũng như việc nhập và phân phối nhiên liệu và viện trợ cứu sinh trong Gaza, các hành động trừng phạt tập thể dẫn đến tội ác chiến tranh và bao gồm cả việc sử dụng nạn đói của dân thường làm vũ khí chiến tranh”.

Tại Liên hợp quốc, Phái đoàn Mỹ đã gửi dự thảo nghị quyết tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm “khẩn trương” đạt được thỏa thuận “ngừng bắn tạm thời”.

Hezbollah nã rocket tấn công căn cứ của Israel trên núi Meron.

Theo Al Jazeera

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-pha-huy-thuyen-ten-lua-hanh-trinh-uav-o-bien-do-va-yemen-post673415.html