Mỹ nhét thêm công nghệ mới vào F-35 đấu Su-57

Để đối phó với máy bay chiến đấu Su-57 và S-500 sắp ra mắt của Không quân Nga, quân đội Mỹ đang cố gắng trang bị cho F-35 những khả năng mới.

Phản ứng trước thông tin Nga chuẩn bị sản xuất hàng loạt Su-57 và S-500, người Mỹ đang cố gắng tăng cường sức mạnh cho tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 của mình.

Mỹ sẽ tăng cường khả năng tấn công cũng như khả năng bảo vệ của F-35 nhằm bảo đảm chống lại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Mỹ tiếp tục nhồi nhét những công nghệ mới vào F-35 nhằm tăng cường khả năng cho chúng để chống lại mối đe dọa từ Su-57 và S-500.

Mỹ tiếp tục nhồi nhét những công nghệ mới vào F-35 nhằm tăng cường khả năng cho chúng để chống lại mối đe dọa từ Su-57 và S-500.

Mặc dù xuất hiện chưa lâu nhưng so với các máy bay chiến đấu Su-57 của Nga, máy bay F-35 của Mỹ được coi là đã lỗi thời, hơn nữa chúng vẫn chưa thực sự đạt được trạng thái hoàn hảo nhất, vì vậy việc Nga chuẩn bị sản xuất hàng loạt các máy bay tiêm kích mới làm cho Mỹ lo lắng.

Ngoài ra Nga cũng tuyên bố sớm trang bị hệ thống phòng không phòng thủ thế hệ mới nhất S-500 “Prometheus”. Điều này càng khiến Mỹ và phương Tây lo sợ.

Sự xuất hiện của Su-57 và S-500 buộc Mỹ phải cố gắng nhồi nhét thêm vào siêu phẩm lỗi F-35 những khả năng mới.

Theo đó quân đội Mỹ đã giao cho các nhà nghiên cứu và các kỹ sư cố gắng tạo ra một thiết bị mới nào đó có thể tăng được sức mạnh của máy bay chiến đấu và có khả năng vượt qua được các hệ thống phòng không của đối phương.

Công ty Kratos Defence & Security Solutuons đã bắt đầu phát triển một thiết bị bay không người lái sử dụng động cơ phản lực mới (UAV). Dự kiến chúng sẽ bay ở độ cao gần 14000 km và có thể hoạt động được ở những khu vực có hệ thống phòng không mạnh mẽ của đối phương.

Tờ báo “Voyennyy Paritet” dẫn lời người đứng đầu công ty, ông Erika Demarko cho biết, quân đội Mỹ trong thời gian tới có thể sẽ mua khoảng 100 thiết bị này để trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Trước đó trong khuôn khổ diễn ra triển lãm hàng không Paris Air Show 2017, công ty Kratos Defense & Security Solutions đã ra mắt loại UAV tấn công mới XQ Valkyrie.

Đây là loại được tạo ra để trang bị cho máy bay tiêm kích F-35 và các loại máy bay tiêm kích khác.

Chúng là sự “pha trộn” giữa tàu tên lửa trên không, một cái bẫy và một mục tiêu. Chiều dài của UAV 9 m, tầm hoạt động của chúng khoảng 4800 km, chúng có thể mang được tải trọng lên đến 226 kg.

Theo các chuyên gia quân sự, những loại UAV được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng không quân ở những nơi có hệ thống phòng không dày đặc.

Các nhà phát triển của công ty còn hy vọng rằng, dựa trên cơ sở của loại UAV này họ sẽ sớm tạo ra một loại thiết bị mới, chúng có thể có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn, dự kiến chúng chỉ mang được136 kg tuy nhiên sở hữu những khả năng mới cho phép Không quân Mỹ hoàn thành nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Việc Mỹ tiếp tục cố găng nhồi nhét các công nghệ mới cũng như trang bị cho F-35 thêm những khả năng mới khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên, bởi vì trước đó đã xuất hiện thông tin dừng dự án “lắm tiền nhiều tật” này.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 kể từ khi đưa vào trang bị liên tục gặp những sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy chúng tiếp tục được sửa chữa và kinh phí dành cho chúng lại tiếp tục tăng và rất nhiều lần lãnh đạo Mỹ đã có ý định khai tử dự án này.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-nhet-them-cong-nghe-moi-vao-f-35-dau-su-57-3341073/