Mỹ, Nhật Bản phát triển chung hệ thống tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh

Theo Kyodo, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này và Nhật Bản ước tính tổng chi phí để cùng phát triển một loại tên lửa mới có khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh là trên 3 tỷ USD.

Mô phỏng hệ thống GPI của Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Airandspaceforces

Theo nguồn tin trên, hai nước muốn hoàn tất việc phát triển tên lửa này vào những năm 2030. Trong đó, Nhật Bản sẽ phân bổ 1 tỷ USD cho dự án Glide Phase Interceptor (GPI).

Việc phát triển chung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí vào tháng 8-2023, trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Hàn Quốc tại Trại David gần Washington.

Đây là lần thứ hai Nhật Bản và Mỹ quyết định cùng nhau phát triển tên lửa đánh chặn sau tên lửa tiêu chuẩn-3 Block 2A. Dự án mới nhằm mục đích đánh chặn các tên lửa siêu thanh đang lao tới trong giai đoạn bay dễ bị phát hiện nhất trước khi quay trở lại bầu khí quyển từ không gian, so với hệ thống phòng thủ thông thường được thiết kế để đánh chặn tên lửa ngay trước khi tiếp cận mục tiêu. Tên lửa siêu thanh có tốc độ trên Mach 5, tương đương gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Chúng cũng cơ động và có thể đổi hướng trong khi bay nên khó bị radar theo dõi hơn.

Nga đã đầu tư đáng kể vào các công nghệ siêu thanh tiên tiến. Trung Quốc cũng có vũ khí siêu thanh hàng đầu thế giới. Trong yêu cầu ngân sách tài khóa 2025, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ có kế hoạch cắt giảm nhẹ kinh phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh, từ 209 triệu USD trong năm tài chính 2024 xuống còn 182 triệu USD, một phần do có sự đóng góp nói trên của Nhật Bản vào dự án GPI.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/my-nhat-ban-phat-trien-chung-he-thong-ten-lua-danh-chan-vu-khi-sieu-thanh-post738176.html