Mỹ nhân vượt mặt Dương Mịch, Lưu Diệc Phi

Triệu Lệ Dĩnh có những bước đi vững chắc và nhận được sự tán thưởng của các đạo diễn lớn. Trong khi đó, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên vẫn đang chật vật.

Mới đây, Sohu đã có bài viết tổng quan về lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 (gọi tắt là tiểu hoa 85), những người đã thống trị màn ảnh nhỏ Hoa ngữ suốt 10 năm qua. Dàn minh tinh như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy từ lâu đã là những ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, mỗi người có sự lựa chọn hướng đi sự nghiệp khác nhau, dẫn tới danh tiếng cũng có sự phân cấp trong hai năm trở lại đây.

Theo Sohu, từ năm 2023 đến đầu năm 2024 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của hai diễn viên Lưu Thi Thi và Đường Yên. Đồng thời, Lưu Diệc Phi cũng có khoảng thời gian chăm chỉ khi liên tiếp ra mắt hai phim truyền hình. Nhưng sự phát triển nhanh, mạnh nhất phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, từ ngôi sao nổi muộn nhất, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là tiểu hoa 85 có diễn xuất chắc tay, số lượng tác phẩm ăn khách nhiều.

Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh liên tục tham gia 3 phim điện ảnh gồm Điều thứ 20 (đạo diễn Trương Nghệ Mưu),Tâm sự của Kiều Nghiên, Con đường hổ sói và đóng phụ trong phim điện ảnh Vụ án tại hiệu bán tương của đạo diễn Trần Khả Tân. Đây là sự trở lại màn ảnh lớn của Triệu Lệ Dĩnh sau 5 năm, kể từ bộ phim Tây du ký 3: Nữ nhi quốc.

Tái xuất màn ảnh rộng lần này, Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn lớn như Trương Nghệ Mưu đánh giá cao. Trong buổi họp báo giới thiệu phim Điều thứ 20, đạo diễn khen ngợi: "Cô ấy đã rất khác trước, vượt qua được cái 'trần' của mình. Đây là một vai diễn khó, Triệu Lệ Dĩnh chính là đòn bẩy của phim". Ngay khi ra mắt, phân cảnh Triệu Lệ Dĩnh vào vai người mẹ khiếm thính, hoàn cảnh nghèo khổ có con gái bị bắt cóc đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả, trở thành từ khóa được tìm kiếm và bàn luận hàng đầu.

Lý giải sự vươn lên thành công của Triệu Lệ Dĩnh, Sohu cho biết cô được khen ngợi là ngôi sao có tâm với nghiệp diễn, sẵn lòng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mài giũa diễn xuất. Sau khi đạt thành công với các tác phẩm ngôn tình, cô liên tiếp tham gia ba tác phẩm có đề tài chủ nghĩa hiện thực như Ai là hung thủ, Hạnh Phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ. Những vai diễn này đều mới mẻ, không trùng lặp. Ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh không cố chấp diễn vai thiếu nữ trẻ trung mà nhận vai bà mẹ hợp ngoại hình, độ tuổi.

Trong Ai là hung thủ, Triệu Lệ Dĩnh vào vai bác sĩ tâm lý biến thái mang trong mình mối hận thù nên dùng kiến thức chuyên môn đẩy bệnh nhân vào con đường tội lỗi. Trong Hạnh Phúc đến Vạn gia, cô là người phụ nữ nông thôn không ngại đứng lên đấu tranh với cường quyền, hủ tục, học hỏi kiến thức mới làm giàu cho quê hương. Với Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành bà chủ công ty thép mưu trí, dũng mãnh, không thua trước cánh mày râu.

Nhờ việc chọn đề tài đa dạng, diễn xuất ngày một tốt hơn, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh được đông đảo khán giả chờ đón. Cũng nhờ vậy, cô liên tiếp được đề cử Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng. Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh đang có những bước chuyển mình vững chắc, từ diễn viên thuộc phái thần tượng, nổi tiếng nhờ lượng fan đông đảo, cô chinh phục khán giả nhờ diễn xuất, sự kiên trì.

Cũng có những bước tiến nhất định khiến khán giả bất ngờ là Đường Yên với tác phẩm Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Theo Sohu, trong những tập đầu, Đường Yên vẫn khiến khán giả nhớ tới hình tượng ngốc nghếch ngọt ngào trong những bộ phim cũ. Song, theo sự phát triển của kịch bản, Đường Yên có không gian để phát triển nhân vật, phô bày diễn xuất. Đường Yên đã dành ba năm để hoàn thành một vai diễn, nhưng nhờ đó, cô lấy lại cảm tình của khán giả sau thời gian chông chênh trong sự nghiệp.

Trước đó, Đường Yên bị sa đà vào những kịch bản thiếu chiều sâu, nhân vật của cô dù có bối cảnh, tính cách như thế nào đều bị thể hiện thành cô gái yếu đuối, dễ mến khiến người xem khó chịu. Việc cô thay đổi hình tượng trên phim phù hợp hơn với quan điểm giá trị sống của khán giả hiện tại. Tuy nhiên, Sohu đánh giá Đường Yên chỉ đang trong quá trình hồi sức. Tác phẩm tiếp theo của cô Niệm vô song lại là một bộ phim cổ trang ngôn tình. Đường Yên cần xác định lại hướng đi, nếu không, những lợi ích từ vai diễn Uông tiểu thư trong Phồn hoa sẽ không kéo dài.

Cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như Đường Yên, Lưu Thi Thi danh tiếng xuống dốc nhiều năm do tập trung chăm lo cho gia đình. Năm 2023, cô trở lại với tác phẩm cổ trang Nhất niệm quan sơn có thành tích phát sóng khá tốt. Tuy nhiên, Lưu Thi Thi vẫn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khi các dự án thuộc dòng phim chính kịch của cô hiệu quả không khả quan. Bên cạnh đó, các tác phẩm chờ lên sóng vẫn là phim cổ trang thần tượng. Theo Sohu, dàn tiểu hoa 85 đã ở lứa tuổi U40, không thích hợp đóng phim ngôn tình nữa.

Về Lưu Diệc Phi, Sohu đánh giá các tác phẩm trở lại màn ảnh nhỏ của cô đều có điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban cao hơn 8 điểm. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy phim của thần tiên tỷ tỷ được khán giả đón nhận. Phim của Lưu Diệc Phi cũng có nội dung nhân văn như quá trình phụ nữ vươn lên khỏi sự áp bức (Mộng hoa lục), hay hành trình cô gái chịu tổn thương sau khi bạn thân qua đời tìm lại ý nghĩa của cuộc sống trong Đi đến nơi có gió.

Tuy nhiên, cả hai bộ phim vẫn thuộc dòng phim thần tượng. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng còn nhiều điểm yếu, có các động tác nhỏ thừa thãi. Sắp tới, Lưu Diệc Phi còn có tác phẩm Câu chuyện hoa hồng. Phim kể về những mối tình đi qua cuộc đời Hoàng Diệc Mai cùng những chiêm nghiệm trong cuộc sống của cô. Bạn diễn của Lưu Diệc Phi là những tài tử nổi tiếng như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh... Do đó, phim được kỳ vọng gây sốt khi lên sóng.

5 năm trở lại đây Dương Mịch không có phim bùng nổ. Cô đã cố gắng chuyển sang dòng phim chính kịch với các tác phẩm như Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, song diễn xuất của Dương Mịch không được đánh giá cao. Ở dòng phim ngôn tình vốn là thế mạnh, Dương Mịch bị coi là phụ nữ trung niên đóng phim yêu đương với đàn em trong Định luật 80/20 của tình yêu hay Trúc mộng tình duyên. Những dự án thất bại khiến danh tiếng của Dương Mịch sụt giảm nghiêm trọng.

Để cứu vãn danh tiếng, Dương Mịch sẵn sàng nhường vị trí quan trọng nhất đoàn phim (phiên vị 1) cho bạn diễn Tần Hạo trong Cáp Nhĩ Tân 1944. Dương Mịch đã mời thầy dạy diễn xuất kèm cặp cô ngay trên phim trường. Mặt khác, Dương Mịch còn có phim điện ảnh Không có gì một nồi lẩu không thể giải quyết đã quay xong và chờ ra mắt. Theo Sohu, điểm yếu của Dương Mịch nằm ở diễn xuất máy móc, giọng thoại trẻ con không phù hợp với hầu hết nhân vật mà cô đảm nhận.

Đan Thanh

Ảnh: Sohu, Weibo

Nguồn Znews: https://znews.vn/my-nhan-vuot-mat-duong-mich-luu-diec-phi-post1456545.html