Mỹ nhân nào được Tào Tháo chuộc về nhưng nhất quyết không cưới?

Theo dân gian, Tào Tháo và nữ thi sĩ Thái Văn Cơ được cho là thanh mai trúc mã, nhưng các nghiên cứu gần đây của nhà sử học chỉ ra rằng thông tin này là không chính xác.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Sinh ra trong thời bình và lớn lên trong thời loạn, Tào Tháo đã chứng kiến toàn bộ quá trình hủ bại của triều đình nhà Hán.

Tào Tháo được cho là có mối quan hệ gần gũi với Thái Văn Cơ.

Thái Văn Cơ, con gái của Thái Ung, giữ chức Trung lang tướng thời Đông Hán, được biết đến với niềm đam mê văn chương.

Tuy nhiên, nghiên cứu sử học đã chỉ ra rằng Tào Tháo và Thái Văn Cơ không thể là thanh mai trúc mã của nhau do sự khác biệt về tuổi của họ.

Tào Tháo sinh năm 155, trong khi Thái Văn Cơ sinh năm 177. Vào thời cổ đại, khi nam giới đạt tuổi 20, họ sẽ làm lễ trưởng thành, điều này ngụ ý rằng khi Thái Văn Cơ sinh ra, Tào Tháo đã lập gia thất.

Tuy có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Thái Văn Cơ, Tào Tháo có lẽ đã giúp chuộc bà về với mục đích ân tình với cha của bà, Thái Ung, chứ không phải vì họ là bạn từ thuở thơ ấu.

Mời quý độc giả xem thêm video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/my-nhan-nao-duoc-tao-thao-chuoc-ve-nhung-nhat-quyet-khong-cuoi-1954792.html