Mỹ nâng cấp máy bay ném bom chiến lược B-2

Không quân Mỹ đang tiến hành thử nghiệm phần cứng mới EHF Satcom cho B-2 Spirit.

Công ty Northrop Grumman đang tiến hành thử nghiệm hệ thống phần cứng máy tính mới và cơ sở hạ tầng nâng cấp cho máy bay ném bom tàng hình B-2. Gói nâng cấp này cho phép tăng tốc độ truyền và nhận dữ liệu từ chiến trường lên 100 lần so với hiện tại. Kể từ ngày 1/9 công ty đã tiến hành một loạt các chuyến bay thử nghiệm từ căn cứ không quân Edwards, bang California. Các chuyến bay là một phần của chương trình vệ tinh viễn thông tần số cao EHF Satcom. Northrop Grumman là nhà thầu chính của loại máy bay ném bom chiến lược tàng hình tầm xa B-2, là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược tối tân nhất thế giới hiện nay. B-2 đã chứng minh được khả năng của mình trong thực chiến tại chiến tranh Iraq, chiến tranh Kosovo. Các chuyến bay thử nghiệm đã chứng minh hệ thống máy tính nâng cấp đã đạt đến mức độ tối ưu, điều đó cho phép thực hiện các phi vụ vượt ra ngoài căn cứ không quân Edwards. Ron Naylor giám đốc phát triển của chương trình EHF 1 cho hay: “Đó là động lực quan trọng cho phép chúng tôi nỗ lực hơn nữa để cung cấp cho không chỉ B-2 mà các loại máy bay khác cơ sở hạ tầng xử lý dữ liệu tốc độ cao cho truyền thông và nâng cấp giao diện với vũ khí công nghệ cao. Phối hợp chặt chẽ với không quân sẽ cho phép chúng ta tăng tiến độ B-2 xuất kích từ căn cứ không quân Edwards". Hệ thống EHF-1 bao gồm: Một bộ xữ lý dữ liệu tích hợp được phát triến bởi Lockheed Martin thay thế cho một loạt các thiết bị điện tử đơn lẻ trên B-2. Một ổ đĩa cứng mới được phát triển bởi HDSES cho phép truyền và ngắt dữ liệu EHF-1 lên B-2 Một mạng lưới cáp quang sẽ hỗ trợ việc truyền dữ liệu tốc độ cao trong máy bay. Chương trình EHF Satcom là một nỗ lực lớn của không quân Mỹ và Northrop Grumman để hiện đại hóa B-2, giữ cho nó cho nó khả năng thực hiện mọi phi vụ cũng như khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ đối phương. Một thiết bị liên lạc đầu cuối và một ăng ten mới cho phép truyền và nhận thông tin an toàn qua vệ tinh, tích hợp B-2 vào Bộ Quốc Phòng cũng như hệ thống mạng lưới thông tin vệ tinh toàn cầu Satcom đang được phát triển. B-2 là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tàng hình được trang bị vũ khí chính xác cao, là nền tảng quan trọng của không lực Hoa Kỳ. B-2 giúp không lực Hoa Kỳ đảm bảo phản ứng nhanh với bất kỳ mối đe dọa nào trên toàn thế giới. B-2 có thể bay một mạch 6000 hải lý hoặc 10.000 hải lý nếu được tiếp dầu trên không, tạo ra khả năng xuất hiện bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ trong vài giờ. Trung Hiếu (theo Northrop Grumman)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioiso1/My-nang-cap-may-bay-nem-bom-chien-luoc-B2/201010/115366.datviet