Mỹ Lộc về đích nông thôn mới nâng cao

Chứng kiến quá trình phát triển của quê hương, ông Phan Phú Nhuận (ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) phấn khởi: 'Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã làm được rất nhiều việc cho dân, ý nghĩa nhất là xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Chúng tôi sẽ ra sức cùng địa phương giữ vững, nâng chất những tiêu chí đã đạt'.

Đường giao thông nông thôn xã Mỹ Lộc được bêtông hóa

Đường giao thông nông thôn xã Mỹ Lộc được bêtông hóa

Về Mỹ Lộc hôm nay, khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn lại nhờ những con đường nhựa, bêtông rộng rãi, nối dài từ huyện đến trung tâm xã. Để đạt thành quả trên, xã thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả xây dựng NTM theo hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể đối với tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời, xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng NTM nâng cao; phát hiện điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay để khích lệ, động viên và nhân rộng.

Năm 2015, Mỹ Lộc được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn thay đổi căn bản từ kết cấu hạ tầng đến cảnh quan môi trường. Sản xuất phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo động lực phát triển KT - XH, đặc biệt là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Xác định người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng từ chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, với phương châm “tích cực, kiên trì”, giai đoạn 2011 - 2021, xã huy động gần 140 tỉ đồng để thực hiện, trong đó ngân sách nhà nước hơn 113 tỉ đồng, người dân đóng góp hơn 22 tỉ đồng, các nguồn vốn khác hơn 4,2 tỉ đồng.

Người dân Mỹ Lộc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Người dân Mỹ Lộc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Để góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương, thu hút đầu tư, Mỹ Lộc chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã vận động sự đóng góp của mạnh thường quân, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ tiền, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc,... tổng trị giá trên 82 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 18,5 tỉ đồng. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính, liên xã, liên ấp đều được láng nhựa, bêtông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống thủy lợi cũng được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh. Hộ dân sử dụng điện đạt 100%. Hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó, hộ sử dụng nước sạch đạt 80,62%.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền xã chỉ đạo rà soát, tổ chức lại sản xuất, trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP và hữu cơ; củng cố và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác; phát triển các hình thức sản xuất tập thể thành chuỗi sản xuất hàng hóa. Từ các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội,... người dân thực hiện các mô hình kinh tế để thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện xã có 214/220ha trồng rau ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả thiết thực.

Trường học trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn

Trường học trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc. 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trạm Y tế xã thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân, giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã. Các thiết chế văn hóa từ xã đến ấp được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa kết hợp vui chơi, giải trí,...

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc - Nguyễn Ngọc Minh cho biết, xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước hạn. Đây là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương. Xây dựng NTM nâng cao làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, cuộc sống của người dân được nâng lên. Điều này thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người từ 32 triệu đồng vào năm 2010 và hiện nay là trên 65 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 24 hộ, chiếm 0,53%.

Phát huy những kết quả đã đạt, Mỹ Lộc tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí, nhất là tiêu chí “dễ vỡ” như môi trường trong hành trình hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/my-loc-ve-dich-nong-thon-moi-nang-cao-a143403.html