Mỹ lên tiếng vụ website các sân bay bị đánh sập

Vẫn còn 'quá sớm để biết' liệu Chính phủ Nga có đứng sau các cuộc tấn công mạng hôm 10/10 vào hơn một chục sân bay của Mỹ hay không, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia ở Nhà Trắng nói.

“Chúng tôi không thực sự hiểu đầy đủ ai đứng sau vụ này, động cơ là gì, chắc chắn ở cấp độ nào, nếu có, liệu các quan chức Điện Kremlin có biết không… Không có hoạt động sân bay nào bị ảnh hưởng, không có nguy cơ an toàn nào bị đe dọa”, phát ngôn viên John Kirby nói với ABC News trong cuộc phỏng vấn hôm 11/10.

“Chúng tôi sẽ điều tra, sẽ cố gắng tìm hiểu ngọn ngành. Rõ ràng là chúng tôi rất nghiêm túc về năng lực chống đỡ trong không gian mạng, bất kể điều gì đã xảy ra tại các sân bay”, ông nói thêm.

Website của sân bay quốc tế Los Angeles nằm trong số 14 trang web của các sân bay Mỹ bị hacker tấn công ngày 10/10. Trong ảnh là một góc sân bay quốc tế Los AngelesẢnh: Getty Images

Website của sân bay quốc tế Los Angeles nằm trong số 14 trang web của các sân bay Mỹ bị hacker tấn công ngày 10/10. Trong ảnh là một góc sân bay quốc tế Los AngelesẢnh: Getty Images

Một số sân bay lớn nhất của Mỹ đã bị nhắm mục tiêu tấn công mạng bởi một tổ chức, cá nhân nào đó ở Nga hôm 10/10, theo một quan chức cấp cao của Mỹ.Các hệ thống bị tấn công không xử lý kiểm soát không lưu, thông tin liên lạc nội bộ và điều phối hàng không hoặc an ninh vận chuyển. Đó là kiểu tấn công “từ chối dịch vụ” làm các website bị quá tải, không thể truy cập được, khiến hành khách mất thêm thời gian chờ đợi, làm thủ tục trực tuyến. Theo ông John Hultquist, lãnh đạo bộ phận phân tích thông tin tình báo tại công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ, hơn chục trang web của các sân bay Mỹ đã bị tê liệt.

Theo ông Hultquist, một nhóm hacker ủng hộ Điện Kremlin có tên Killnet được cho là đứng sau các cuộc tấn công hôm 10/10. Killnet hoạt động kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2. Tin tặc nhắm mục tiêu vào các đồng minh Ukraine và gần đây tuyên bố nhận trách nhiệm sập một số trang web của chính phủ Mỹ. Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhóm này đã tấn công mạng khắp châu Âu. Ông Hultquist cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Nga tham gia chỉ đạo các cuộc tấn công hôm 10/10.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói họ đã biết về các cuộc tấn công mạng nhằm vào website các sân bay Mỹ.

Thái An (theo ABC News)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-len-tieng-vu-website-cac-san-bay-bi-danh-sap-post1477178.tpo