Mỹ lên kế hoạch lập các trung tâm hậu cần hải quân ở Ấn Độ

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Mỹ sẽ biến Ấn Độ thành một trung tâm hậu cần cho Mỹ và các đối tác khác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Mỹ được cho là đang lên kế hoạch thành lập các trung tâm hậu cần hải quân ở Ấn Độ.

Những cơ sở này sẽ hoạt động như các trung tâm tiếp tế và bảo trì tàu hải quân ở khu vực Nam Á.

Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden đã nhất trí hướng tới xây dựng quan hệ đối tác toàn diện về kinh tế và quốc phòng giữa hai nước.

Theo các báo cáo, Mỹ sẽ hỗ trợ Ấn Độ phát triển cơ sở hạ tầng vốn sẽ được sử dụng để tiếp tế, sửa chữa và bảo trì tàu và máy bay.

Ngày 21/6 vừa qua, khi Thủ tướng Modi đang ở thăm Mỹ, Lầu Năm Góc ra tuyên bố cho biết: “Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra mắt Hệ sinh thái tăng cường quốc phòng Ấn Độ-Mỹ (INDUS-X). Dự án sẽ tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, tạo ra những cải tiến mới trong công nghệ và sản xuất.”

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay mục tiêu đằng sau INDUS-X "là biến Ấn Độ thành một trung tâm hậu cần cho Mỹ và các đối tác khác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Hiện Mỹ có các trung tâm hải quân ở Nhật Bản và Singapore.

Bằng cách tạo ra một trung tâm hải quân ở Ấn Độ, Mỹ sẽ có được "sự linh hoạt rất cần thiết ở Khu vực Ấn Độ Dương."

Ông Harry Harris, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nói với hãng Nikkei Asia: “Hiện tại, chúng tôi hoạt động từ Diego Garcia và Tây Australia ở Ấn Độ Dương. Việc đảm bảo một trung tâm bảo trì, sửa chữa và hậu cần ở Tiểu lục địa (Ấn Độ) là rất quan trọng vì điều này sẽ mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt rất cần thiết ở khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-len-ke-hoach-lap-cac-trung-tam-hau-can-hai-quan-o-an-do/873704.vnp