Mỹ lên án vụ đánh bom kép tại thủ đô của Somalia

Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và người dân Somalia, nhất là đối với những gia đình và nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm qua (15/10, theo giờ địa phương), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom kép tại thủ đô Mogadishu, Somalia, làm ít nhất 276 người thiệt mạng, và gần 300 người khác bị thương.

Hiện trường khủng bố ở Mogadishu. Ảnh: Reuters.

Bà Heather Nauert cho biết, Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và người dân Somalia, nhất là đối với những gia đình và nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố vừa qua; đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với cộng đồng quốc tế để chống lại chủ nghĩa , sớm mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.

Vào ngày 14/10 vừa qua, một vụ đánh bom kép tại Thủ đô Mogadishu, Somalia đã làm ít nhất 276 người thiệt mạng, gần 300 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công “đẫm máu” nhất trong vòng 10 năm qua tại Somalia, và được xác nhận là một “thảm họa quốc gia”. Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm đến các nạn nhân trong vụ đánh bom này./.

Ngọc Huân/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-len-an-vu-danh-bom-kep-tai-thu-do-cua-somalia-683637.vov